Phát huy vai trò của cựu thanh niên xung phong trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 10/7, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (15/7/1950 - 15/7/2025) và 20 năm thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội (26/5/2005 - 26/5/2025).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính trao bằng vinh danh cho các cựu TNXP xuất sắc. 

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính đã ôn lại truyền thống của lực lượng 75 năm qua. Nhiều thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội đã lập được những thành tích vẻ vang, chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 15/7/1950, Đội thanh niên xung phong đầu tiên ra đời tại núi Hồng (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) nhằm phục vụ chiến dịch biên giới. Những năm sau đó, hàng chục vạn thanh niên xung phong từ miền Bắc đã có mặt ở hầu hết chiến trường những nơi gian khổ, ác liệt nhất. Với khẩu hiệu “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, thanh niên xung phong Hà Nội đã vượt qua mọi gian khổ, thiếu thốn, hiểm nguy cùng các lực lượng xẻ núi, mở đường, san lấp hàng nghìn hố bom, đảm bảo huyết mạch giao thông; đưa quân đội, vũ khí và lương thực đến được mặt trận.

Ông Nguyễn Văn Đính cho biết, trải qua 20 năm thành lập và phát triển, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội hiện nay có hơn 4 vạn cán bộ, hội viên. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, Hội tập hợp, đoàn kết cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong, tham mưu giúp chính quyền và các ngành chức năng giải quyết chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng. Các cấp Hội còn tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và chính quyền.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội mong muốn, lãnh đạo thành phố quan tâm xây dựng thêm những công trình lịch sử biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với lực lượng thanh niên xung phong đã hy sinh vì Tổ quốc; là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về chính sách để phát triển mô hình Liên hiệp Hợp tác xã Cựu thanh niên xung phong, thực hiện hiệu quả nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam nhấn mạnh chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đề nghị Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo cấp ủy, chính quyền sớm ổn định bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ và duy trì hoạt động của Hội gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội động viên cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quan tâm đến phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” chăm lo, giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã tri ân và vinh danh các cựu thanh niên xung phong xuất sắc.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.