Phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề

Ngày 24/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên sau ngày đất nước giải phóng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị biểu dương các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề. Hội nghị được tổ chức góp phần khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua công tác trợ giúp xã hội và dạy nghề trong cả nước đã có bước phát triển nhanh chóng, gồm cả các cơ sở công lập và ngoài công lập; qua đó góp phần tích cực trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt và bồi dưỡng, đào tạo nghề cho người lao động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức, cá nhân, các tôn giáo trong việc tham gia phát triển hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục phối hợp với MTTQ Việt Nam, ngành lao động - thương binh và xã hội tích cực tham gia xã hội hóa, phát triển hoạt động trợ giúp xã hội và dạy nghề.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề; hướng dẫn, tạo điều kiện về các thủ tục theo quy định của pháp luật để các tổ chức tôn giáo thành lập trung tâm dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề.

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề nhiều năm qua. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Thời gian qua, các tôn giáo đã tích cực tham gia, đóng góp vào hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng lao động.

Đến nay, cả nước có 113 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo được thành lập theo quy định của pháp luật; hàng chục cơ sở khác đang được hướng dẫn để thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội. Các cơ sở này đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 12.000 đối tượng, trong đó chủ yếu là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác dạy nghề, cả nước hiện có 12 trường và trung tâm dạy nghề do các tổ chức tôn giáo thành lập, hàng năm đào tạo nghề cho hàng ngàn lao động.

 

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.