Phát huy truyền thống 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'

Chiều 11/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, ghi nhận những kết quả đã đạt được, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố suốt chặng đường 80 năm qua, Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, bước vào thời kỳ đổi mới, Công an thành phố với vai trò nòng cốt đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp phát động sâu rộng và hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an thành phố cũng là lực lượng tiên phong trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý hàng loạt vụ việc phức tạp, phá nhiều chuyên án lớn, triệt xóa các băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Bí thư Thành ủy Huế đề nghị, trong thời gian tới, Công an thành phố cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các giải pháp hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững môi trường bình yên, an ninh, an toàn cho sự phát triển kinh tế và đối ngoại của địa phương. Công an thành phố cũng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, góp phần tạo động lực mới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương...

Chú thích ảnh
Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tặng Công an thành phố Huế bức trướng. 

Tròn 80 năm trước, lực lượng Công an nhân dân ra đời trong khí thế sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Cùng với lịch sử vẻ vang của dân tộc, lực lượng Công an thành phố Huế đã không ngừng rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua bao biến động, thăng trầm của đất nước, dù tên gọi hay tổ chức có thay đổi theo từng thời kỳ, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vẫn luôn là ngọn lửa thiêng liêng soi đường, hun đúc nên những chiến công oanh liệt.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng Công an thành phố bước vào trận tuyến mới không kém phần cam go và đã lập nên những chiến công thầm lặng trong việc bóc gỡ các tổ chức phản động, bảo vệ chính quyền non trẻ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền cách mạng.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. 

Trong thời kỳ đổi mới, Công an thành phố Huế được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương quân công và hàng trăm Huân chương các loại. 15 tập thể, 29 cá nhân được phong, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành và nhân dân tuyên dương, khen ngợi, những tấm gương này sẽ còn sống mãi trong lòng nhân dân.

Chú thích ảnh
Bộ Công an trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. 

Dịp này, để ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trao tặng Công an thành phố Huế bức trướng với nội dung: “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Vững bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng”.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.