Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân

Ngày 24/2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và Khu di tích lịch sử Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương Nhà Bảo tàng Công an nhân dân thuộc Khu di tích lịch sử Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). 

Hoạt động nhằm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025), 72 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953 - 16/2/2025), hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 8 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Trung (14/6/2017 - 14/6/2025) và 69 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (Phòng 180) (18/10/1956 - 18/10/2025).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) nơi an nghỉ của trên 15.000 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ kháng chiến.

Tại Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, nơi yên nghỉ của gần 600 liệt sĩ Công an nhân dân, đoàn đã đến từng phần mộ thắp những nén hương tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Đoàn đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Bảo tàng Công an nhân dân; Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Tượng đài liệt sỹ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Bia tưởng niệm An ninh Vũ trang Đoàn 180, khu Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Bia Chiến thắng (nơi ghi danh trên 14.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc) tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Ôn lại truyền thống lịch sử và tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ đã thể hiện rõ nét bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, chuyên gia quốc tế đến thăm, làm việc ở nước ta.

Ở miền Nam, lực lượng Cảnh vệ trực thuộc Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục, trực tiếp cùng các lực lượng quân giải phóng anh dũng chiến đấu, đập tan những cuộc vây ráp, càn quét của địch, bảo vệ vững chắc, an toàn khu căn cứ Trung ương Cục, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ. 

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh vệ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thể hiện sự “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực công tác, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ, phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.