Phát huy tinh thần đoàn kết đạo - đời, tôn giáo, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Sáng 10/4, tại chùa Bình An (thành phố Long Xuyên), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1993 - 2023); lễ Tấn phong giáo phẩm Phật giáo và khai giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì lần thứ 26.
Chú thích ảnh
Đại biểu dự lễ kỷ niệm. 

Tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy... cùng đông đảo chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni và đồng bào phật tử trên địa bàn.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, cách đây 30 năm, tại chùa Viên Quang (phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc), Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 1993 - 1997 (diễn ra từ ngày 9 - 10/4/1993) đã suy cử Hòa thượng Thích Chánh đạo làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Từ đó, tạo thống nhất về ý chí và hành động, về lãnh đạo và tổ chức, thực hiện chánh pháp, mang lại sự an lạc và lợi ích cho tăng ni, phật tử gắn liền với phụng sự quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, được sự hỗ trợ của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, các thành viên Hệ phái đều phát huy cao truyền thống đoàn kết nội bộ để phát triển vững mạnh, ổn định. Qua đó, đổi mới căn bản sự phát triển Phật giáo ở địa phương theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở đổi mới tư duy, nhận thức, phong cách điều hành, lãnh đạo của Ban Trị sự; đồng thời kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của khóa trước làm nền tảng cho sự phát triển, hoàn thiện thể chế liên kết giữa các Hệ phái tạo sự đồng thuận, dân chủ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy mong muốn, thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong tổ chức thực hiện các hoạt động Phật sự phục vụ hệ thống giáo hội từ Trung ương đến địa phương; phát huy đầy đủ tinh thần đoàn kết đạo - đời, tôn giáo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang báo cáo thành tựu Phật sư trong 30 năm hình thành và phát triển. 

Theo Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, sau 30 năm hình thành và phát triển, đến nay, Phật giáo là tôn giáo có đông người theo nhất của tỉnh với trên 1 triệu người. Hiện, toàn tỉnh có 322 cơ sở tôn giáo (chùa và tịnh xá) gồm: 205 cơ sở Bắc tông, 66 cơ sở Nam tông Khmer, 27 tịnh xá, 21 tịnh thất; trong đó có 4 tự viện là di tích cấp quốc gia, 4 tự viện là di tích cấp tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức 14 lần Đại giới đàn; mỗi năm vận động trên 40 tỷ đồng ủng hộ các phong trào từ thiện do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức.

Tại buổi lễ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao bằng tuyên dương công đức và UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức... đã có nhiều đóng góp cho sự hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 1993 - 2023.

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ Tấn phong giáo phẩm Phật giáo cho 78 tăng ni và khai giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì lần thứ 26 cho trên 300 tăng ni.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.