Phát huy tiềm năng dược liệu Lâm Đồng bằng công nghệ Y sinh Cuba

Ngày 28/6, tại thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kinh tế Xanh tổ chức Hội thảo hợp tác Công nghệ Y sinh Việt Nam - Cuba nhằm cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng 200 chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức của Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực y sinh tham dự hội thảo. 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang dự Hội thảo.

Cùng dự có lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cùng 200 chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực y sinh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại Hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang khẳng định: Hội thảo là minh chứng sinh động cho tinh thần hành động, tiên phong của Lâm Đồng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trung ương Đảng và Chính phủ rất hoan nghênh sự chủ động, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động của tỉnh - một địa phương đang vươn lên mạnh mẽ không chỉ bằng thế mạnh thiên nhiên, mà còn bằng khát vọng phát triển dựa trên tri thức và công nghệ…

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo của các chuyên gia, doanh nhân hai nước Việt Nam - Cuba về cơ hội, thách thức trong hợp tác chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học; giới thiệu các sản phẩm, công nghệ điều trị bệnh ung thư, đột quỵ, tiểu đường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nông nghiệp công nghệ cao… Các báo cáo và các ý kiến tham gia tại hội thảo đều khẳng định Công nghệ Y sinh, Công nghệ Sinh học là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xanh bền vững của đất nước, phù hợp với định hướng của Đảng và Chính phủ.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, Lâm Đồng hiện có 1.247 loài thực vật có giá trị dược liệu (gần 40% tổng số loài dược liệu của cả nước). Khu Dự trữ sinh quyển LangBiang của tỉnh đã được UNESCO công nhận năm 2015 là một trong những trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, là nơi lưu giữ nguồn gen quý hiếm của nhiều loài dược liệu có giá trị kinh tế cao. Lâm Đồng cũng là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác phát triển công nghệ sinh học với Cuba như: Hợp tác sản xuất vaccine Heberbiovac HB phòng viêm gan B và vaccine Quimi Hib phòng viêm màng não mủ giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC) với Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học (CIGB) năm 2019; Hợp tác nghiên cứu phát triển vaccine Thương hàn Vi cộng hợp giữa DAVAC với Viện Finlay của Cuba trong khuôn khổ Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia vào năm 2015 - 2019...

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Để phát huy tối đa tiềm năng và thu hút doanh nghiệp Cuba và các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết ủng hộ mô hình "Doanh nghiệp dẫn dắt - Chính sách hỗ trợ", trong đó, các doanh nghiệp Cuba đầu tư công nghệ và chuyên môn, doanh nghiệp trong nước đầu tư vốn, chính quyền tỉnh cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi với các chính sách đặc thù. Cụ thể, về đất đai và quy hoạch, Lâm Đồng sẽ quy hoạch riêng khu vực phát triển công nghệ y sinh, hỗ trợ khai thác đất rừng hợp lý cho trồng dược liệu theo tiêu chuẩn và cho thuê đất ưu đãi đối với các dự án công nghệ sinh học. Về thủ tục hành chính, tỉnh từng bước áp dụng cơ chế một cửa cho mọi thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian cấp phép, hỗ trợ pháp lý trong hợp tác với đối tác Cuba. Về thuế và tài chính, các doanh nghiệp Cuba - Việt Nam sẽ được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi theo quy định về công nghệ cao, ưu đãi về thuế nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu nghiên cứu theo quy định, cùng hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư dài hạn…”.

Chú thích ảnh
Bà Meylem Rivero, Tham tán công sứ, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Cuba tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. 

Bà Meylem Rivero - Tham tán công sứ, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Cuba tại Việt Nam cho biết: Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí vững chắc là đối tác thương mại thứ 2 của Cuba tại Châu Á và cũng là một trong những nhà đầu tư chủ chốt tại Cuba, đặc biệt là tại Đặc khu Phát triển Mariel; đầu tư trong những lĩnh vực phát triển chiến lược đối với nền kinh tế Cuba như xây dựng, công nghiệp, năng lượng tái tạo… Mặc dù vậy, còn nhiều tiềm năng và cơ hội kinh doanh, đầu tư ở 2 thị trường chưa được nghiên cứu, khai thác, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng… Mới đây, sau nhiều năm hợp tác, 2 bên đã thành lập được liên doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm để phát triển, sản xuất thuốc công nghệ cao.

Trong khuôn khổ hội thảo, Viện Kinh tế Xanh và Tập đoàn Labiofam (Cuba) đã ký Hợp đồng khung hợp tác toàn diện để nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm, công trình nghiên cứu công nghệ sinh học nông nghiệp và y học tự nhiên phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó, có các sản phẩm nổi tiếng của Cuba như sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân ung thư từ nọc bọ cạp xanh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón vi sinh, mỹ phẩm thiên nhiên...

Viện Kinh tế Xanh cũng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Trung tâm kĩ thuật gien và công nghệ sinh học CIGB (Công ty BioCubafarma - Bộ Y tế) về việc cùng hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm, công trình nghiên cứu công nghệ sinh học nông nghiệp, trong đó nổi bật là các loại vaccine dành cho động vật, gia súc, gia cầm, thủy hải sản, chế phẩm bảo quản thực phẩm sinh học... 

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.