Phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Chiều 31/10, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã tổ chức họp thẩm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Chú thích ảnh
Phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Ảnh minh họa: TTXVN

Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định sự cần thiết có Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy trong thời gian tới, đồng thời đề nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến trên cả 3 lĩnh vực giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, bền vững của Chương trình.

Thay mặt Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt những nội dung chính của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định sự cần thiết xây dựng Chương trình mục tiêu trên cơ sở thực tiễn áp lực tình hình tệ nạn ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước ngày càng phức tạp, khó lường, làm tăng nguy cơ đe dọa sức khỏe nhân dân, giống nòi, an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trì và toàn dân kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy; phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Cùng với đó, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, hỗ trợ can thiệp y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng của Chương trình; từng bước làm giảm bền vững số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; góp phần chăm sóc, bảo vệ tốt hơn quyền con người, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Chương trình đề xuất 9 dự án theo 3 lĩnh vực giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

Ủy ban Xã hội của Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong quá trình xây dựng Chương trình, đồng thời đánh giá hồ sơ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu.

Thành viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội thể hiện sự thống nhất cao đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình của Chính phủ, đồng thời nêu một số vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý, điều hành Chương trình, nguồn vốn, cơ chế tài chính… nhằm bảo đảm Chương trình thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Đại diện Bộ Công an tiếp thu các ý kiến của thành viên Ủy ban Xã hội, trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành để xây dựng Chương trình, tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua trong Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.