Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2014 đã diễn ra ngày 15/12. Tham dự đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho gần 330.000 đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Chăm trong tỉnh.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2014 đã diễn ra ngày 15/12. Tham dự đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho gần 330.000 đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Chăm trong tỉnh.
Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư, giai đoạn 2015 - 2019, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ DTTS nghèo xuống còn 18%, 95% hộ DTTS có điện và nước sạch sử dụng, 48% lao động DTTS được đào tạo nghề, các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, có 6 xã cùng đồng bào DTTS được công nhận xã nông thôn mới.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ảnh 1

Các đại biểu nhận bằng khen do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết tâm thư.

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ I năm 2009, với mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, tỉnh đã đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, cấp đất ở, đất sản xuất, nhà ở, các công trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào DTTS… tạo động lực cho vùng đồng bào DTTS trong tỉnh chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo giảm bình quân 4%/năm. Số hộ DTTS nghèo năm 2013 còn hơn 20.840 hộ, năm 2014 còn 15.340 hộ (giảm 5.500 hộ).
Cùng với đó, các lĩnh vực an sinh xã hội, tôn giáo… cũng được tỉnh quan tâm đầu tư, giúp đồng bào DTTS nâng cao dân trí, chăm sóc tốt sức khỏe, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Phúc Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.