Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 8/10, Đoàn làm việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại thành phố Cần Thơ năm 2024.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi kiểm tra, làm việc của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tại Cần Thơ. 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã trao đổi về những kết quả cũng như làm rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó, xác định những nội dung, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; đề nghị Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Thành phố cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quán triệt sâu sắc phương châm “còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, Ban Chỉ đạo 515 cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Cần Thơ đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn yêu cầu của đơn vị, địa phương mình. Ban Chỉ đạo 515 thành phố xem đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn thành phố.

Đến nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết quả đã rà soát được 6.303 hồ sơ danh sách liệt sĩ. Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thực hiện bài bản, thống nhất đạt kết quả tốt. Đến nay đã hoàn thành kết luận lập bản đồ báo cáo dữ liệu về Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 thẩm định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác gặp nhiều khó khăn vì các nhân chứng biết thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít đi, phần nhiều tuổi đã cao, sức khỏe yếu, điều này dẫn đến việc thu thập thông tin gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, số hài cốt liệt sĩ quy tập trước đây không còn đủ hồ sơ, dữ liệu; việc quản lý, lưu giữ thông tin, dữ liệu về liệt sĩ hy sinh của địa phương, đơn vị còn nhiều hạn chế và thiếu chặt chẽ nên khó sưu tra, cập nhật cũng như bổ sung dữ liệu liệt sĩ.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật phần mềm quản lý thống nhất toàn quốc; qua đó, bổ sung, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện các trường dữ liệu còn thiếu trong cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

Mặc dù công tác liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nhiệm vụ lâu dài, nhưng cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị và cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, thường thay đổi; do đó, quá trình thực hiện công tác chưa được liên tục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ kiến nghị có cán bộ chuyên trách cấp huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ sâu sát, kĩ lưỡng hơn. Ngoài ra, thành phố cũng đề xuất bổ sung quy định, hướng dẫn về việc hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tham gia tìm kiếm, quy tập cũng như hỗ trợ thân nhân khi quy tập được hài cốt liệt sĩ.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.