Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) nhiệm kỳ 2020-2025, đã kết thúc thành công sau 2 ngày làm việc.
Chú thích ảnh
Đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố và 165 đại biểu chính thức đại diện cho 2.815 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện Lâm Bình.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng đã biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, đây là Đảng bộ duy nhất được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lựa chọn tổ chức đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm mở rộng phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại hội và phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ và đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận để thống nhất cao các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của huyện. Lâm Bình cũng xác định tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trọng tâm là giao thông kết nối vùng và hạ tầng du lịch…

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. 

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định 2 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 18 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, Lâm Bình phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt trên 330 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 337 tỷ đồng, tăng bình quân trên 5,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/người/năm. Huyện nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì 3 xã đạt chuẩn, có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 4 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu…

Chú thích ảnh
Đồng chí Chẩu Văn Lâm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Lâm Bình là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang, được thành lập năm 2011. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhiệm kỳ vừa qua, huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là hoàn thành tất cả 16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ Nhất đề ra.

Huyện đã xây dựng trên 120 công trình, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ở trung tâm huyện và các xã, trung tâm huyện đã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V trong năm 2020. Bên cạnh đó, 100% đường giao thông đến trung tâm xã và 97,2% đường đến trung tâm thôn được cứng hóa; 100% trạm y tế xã được xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thôn bản có nhà văn hóa;100% thôn bản trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia. Huyện đã hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tỷ lệ che phủ rừng đạt 79%.

Trong nhiệm kỳ, đã có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết. Huyện Lâm Bình kết nạp 530 đảng viên mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở…

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.