Phát huy phẩm chất, truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'

Ngày 13/12, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 10 năm thành lập Hội (12/12/2014 - 12/12/2024).
Chú thích ảnh
Quang cảnh đại hội. 

Phát huy mạnh mẽ phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang với tám chữ vàng “Kiên trung, truyền thống, đoàn kết, nghĩa tình". Hội đặt mục tiêu xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức; đoàn kết sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tri ân liệt sĩ, đi tìm đồng đội và phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình phối hợp hoạt động với Ủy ban Mặt trận các cấp; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh. Mọi hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở, đồng chí, đồng đội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Hơn một vạn liệt sĩ hy sinh trong 81 ngày, đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tuy nhiên đến nay, nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt. Vì vậy, Hội đẩy mạnh phong trào đi tìm đồng đội liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và trọng tâm cấp bách của toàn Hội...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An đã phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực vận động hội viên thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động.

Hằng năm, Hội đã có chủ trương và tạo điều kiện để các Hội cơ sở tổ chức hoạt động hướng về đồng đội, tri ân liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Toàn tỉnh đã tổ chức 22 cuộc “Thăm chiến trường xưa” với gần 1.200 lượt hội viên tham gia dâng hoa, dâng hương trên tượng đài Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang Liệt sĩ ở Quảng Trị, thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7. Trong 5 năm qua, Hội đã kết nạp mới 131 hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 2.487 hội viên.

Hội viên trong tỉnh đã cung cấp 10.556 thông tin liên quan về liệt sĩ là con em Nghệ An; tham gia tìm kiếm, quy tập 17 hài cốt liệt sĩ. Các cấp Hội đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới 9 nhà “Mái ấm đồng đội” với tổng số tiền hỗ trợ 546 triệu đồng và 475 ngày công của hội viên và nhân dân địa phương...

Đại hội đã bầu 31 Ủy viên Ban chấp hành; 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 toàn quốc.

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.