Phát huy những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực quan tâm đến môi trường, an sinh xã hội

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh kế giỏi lần thứ 3.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam dự và phát biểu chỉ đại Hội nghị.

Hội nghị tuyên dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần này có 242 đại biểu được chọn, cử từ các tỉnh, thành phố, đại diện cho gần 400.000 người người cao tuổi làm kinh tế giỏi của cả nước. Đây là cơ hội gặp mặt, giao lưu, trao đổi những mô hình làm kinh tế giỏi, những kinh nghiệm hay, những bài học quý để tiếp tục nhân rộng, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, đến nay có 4.462/10.878 xã, phường, thị trấn (chiếm 41%); 356/713 huyện, thành phố (chiếm 50%); 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Từ Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ 2,  cả nước có 59.524 người cao tuổi tiêu biểu; đến nay đã tăng lên gần 400.000 người cao tuổi tiêu biểu. Phong trào xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu xuất sắc như: bà Nguyễn Thị Kim Chi ở An Giang, ông Lê Chấn Hưng ở Gia Lai, bà Mai Thị Ngọc Lan ở Hải Dương, ông Bùi Văn Thơ ở Lai Châu, ông Nguyễn Minh Khuê ở Quảng Ninh....

Bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những kết quả kinh doanh, sản xuất của những người cao tuổi làm kinh tế giỏi trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, những tấm gương tiêu biểu này đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống văn hóa, xã hội của đất nước, cũng như tại từng địa phương. Hội Người cao tuổi Việt Nam đã làm tốt công tác huy động, hỗ trợ, kết nối, tạo điều kiện để những phong trào của người cao tuổi nói riêng và các phong trào xã hội nói chung góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng ghi nhận những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đây là những người quản trị giỏi, tiên phong, sáng tạo mà các lớp thế hệ trẻ cần phải học tập. Sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ ở góc độ kinh tế, mà còn lồng ghép cả việc xây dựng đạo đức con người, góp phần xây dựng địa phương, đất nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn, các doanh nghiệp, hộ gia đình người cao tuổi làm kinh tế tích cực quan tâm đến bảo vệ môi trường, các vấn đề an sinh, xã hội...; tiếp tục nhân rộng giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và bản thân của người cao tuổi, đóng góp lớn hơn cho xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam được khu vực và quốc tế đánh giá cao không chỉ trong phát triển kinh tế, mà còn trong công tác an ninh, xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người dân ở mọi lứa tuổi, giới, vùng sâu, vùng xa, các vùng dân tộc thiểu số... Trong bối cảnh sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển sản xuất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại hội nghị, 8 người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 242 đại biểu được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.