Phát huy nguồn lực kiều bào tham gia xây dựng TP HCM

Phát huy những kết quả đạt được trong 35 năm qua, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, qua đó phát huy nguồn lực kiều bào tham gia xây dựng thành phố và đất nước.
 Phát huy nguồn lực kiều bào tham gia xây dựng TP HCM ảnh 1

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Năng trao Huy hiệu cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động kiều bào tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Đây là bài phát biểu của ông Phạm Văn Hải - Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 8/6.
Theo ông Phạm Văn Hải, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã cùng với các đơn vị liên quan rà soát lại việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng tích cực đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp những thắc mắc, giải quyết kiến nghị cụ thể của người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư, kinh doanh, hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo...

Cùng với đó, Ủy ban tích cực làm cầu nối để trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi, hợp tác, cống hiến trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, ngày càng đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền, Tổ quốc Việt Nam; tạo điều kiện giúp cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu, học tập gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tự hào về cuội nguồn dân tộc...

Hiện nay, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã liên lạc, lập dữ liệu của hơn 800 chuyên gia, trí thức kiều bào, trong đó có khoảng 300 chuyên gia, trí thức đang hợp tác, làm việc tại các trường học, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn. Đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về nước ngày càng nhiều, có khoảng 2.500 doanh nghiệp có vốn của người Việt Nam ở nước ngoài được Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp hơn 45.000 tỷ đồng; hơn 120 dự án đầu tư nước ngoài có vốn của kiều bào được phép hoạt động theo hình thức đầu tư nước ngoài với số vốn hơn 260 triệu USD.

Theo thống kê, trong 12 năm trở lại đây, số lượng kiều hối gửi về nước tăng đáng kể, trung bình 10-15%/năm. Riêng năm 2015, số lượng kiều hối gửi về nước đạt 12,25 tỷ USD, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 5,5 tỷ USD. Dòng tiền này đã góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỉ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng tính thanh khoản trong thanh toán quốc tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội từ thiện của kiều bào cũng đạt giá trị hàng chục tỷ đồng, hỗ trợ học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ xây dựng hơn 200 cây cầu bê tông ở nông thôn, vùng sâu vùng xa... tại các địa phương.
Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.