Phát huy mô hình tuyên truyền 'Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn'

Thời gian qua, việc triển khai mô hình tuyên truyền “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” trên địa bàn Hà Nội đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị các di tích, di sản trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long về đêm. Ảnh tư liệu: Đinh Thuận/TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, Hà Nội là địa phương đậm nét văn hóa dân tộc với mấy ngàn năm lịch sử. Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử, văn hóa. Đây là nguồn lực lớn để thực hiện công nghiệp văn hóa mà không địa phương nào có được.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai tích cực nhiều mô hình tuyên truyền "Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn". Quận Bắc Từ Liêm là địa phương đầu tiên của thành phố triển khai mô hình này với nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Toàn quận có 133 di tích, trong đó 58 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Việc triển khai mô hình cũng là sự tiếp nối các hoạt động nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để di tích lịch sử thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã có sáng kiến triển khai mô hình “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu” nhằm xây dựng văn hóa ứng xử văn minh tại các danh lam thắng cảnh, di tích.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chọn 5 di tích triển khai thí điểm mô hình là: Khu di tích Đền - Chùa bà Tấm, Đền Gióng, Làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm); Đền Sóc, Tượng đài Thánh Gióng (huyện Sóc Sơn). Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, cơ sở Hội trực thuộc chủ động nghiên cứu, triển khai mô hình tại địa bàn: đền Cổ Loa (Huyện Đông Anh), đền Nội Bình Đà (huyện Thanh Oai); chùa Hưng Long, chùa Linh Quang (huyện Thanh Trì); chùa Hưng Phúc (huyện Hoài Đức); chùa Đôi Hồi, đền thờ Tô Hiến Thành (huyện Đan Phượng).

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 50 mô hình “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu” được triển khai. Qua đó, vừa định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch tại di tích; đồng thời xây dựng hình ảnh di tích lịch sử, điểm dến an toàn, hấp dẫn, góp phần gìn giữ, phát triển truyền thống tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tại khu di tích Đền - Chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, hai năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng hai thôn Thuận Tiến, Dương Xá đã vẽ tranh bích họa với nhiều chủ đề khác nhau trên các bức tường bao quanh khu di tích; phối hợp với Ban Quản lý di tích đặt thùng rác phân loại; giỏ hoa tái chế từ các can nhựa đã qua sử dụng với câu slogan nhắc nhở khách bỏ rác đúng nơi quy định.

Cán bộ, Hội viên phụ nữ cũng thường xuyên lao động dọn dẹp làm sạch khu di tích. Phía ngoài cổng tam quan, Ban Quản lý di tích cho in và treo biển “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” nhằm từng bước xây dựng và hình thành những chuẩn mực văn hóa của cá nhân khi đến tham quan hoặc kinh doanh tại khu di tích, điểm du lịch.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phân công 5 cán bộ, hội viên là hướng dẫn viên tại di tích, hỗ trợ phục vụ các đoàn tham quan khi có nhu cầu nghe giới thiệu thuyết minh về di tích. Nhân dịp các ngày lễ của phụ nữ như 8/3, 20/10, các dịp lễ hội, lễ tết, Hội đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ; thi ảnh áo dài, các hoạt động tôn vinh tà áo dài tại khu di tích nhằm quảng bá, lan tỏa các hình ảnh đẹp tới bạn bè bốn phương.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 133 khu, điểm tham quan du lịch. Trong năm 2024, Hà Nội được vinh dự đón nhận giải thưởng “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á”, “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”.

Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Hà Nội ở hạng mục “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”, ghi nhận những giá trị về văn hóa, lịch sử và truyền thống của thành phố - nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế kỷ, đưa Hà Nội trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được du khách đánh giá rất cao về giá trị tài nguyên, giá trị văn hóa cũng như công tác bảo tồn và tôn tạo. Sự thân thiện của cộng đồng địa phương cũng đã tạo được rất nhiều dấu ấn trong lòng khách du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội thanh bình, hiếu khách.

Một số điểm du lịch đã tổ chức mới nhiều sản phẩm về đêm, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống vé điện tử, đổi mới tuyên truyền quảng bá trên website, mạng xã hội, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, tiêu biểu như: điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, điểm du lịch Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, điểm du lịch Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, khu du lịch khu vực hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và phố cổ Hà Nội.

Để phát huy mô hình tuyên truyền “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị, thời gian tới, các địa phương cần tổng kết, đánh giá các mô hình, chỉ ra những mặt tích cực để tiếp tục phát huy, nhân rộng, đồng thời khắc phục những tồn tại, góp phần thể hiện vai trò, đóng góp của ngành Văn hóa Thủ đô trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển của Thủ đô, của đất nước.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.