Tôn tạo khu di tích danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Những ngày này, dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt khu mộ và khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Qua đó, sớm hoàn thành để phục vụ Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2024.

Dự án tu bổ, tôn tạo khu mộ và khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông được khởi công từ tháng 9/2024. Theo tiến độ được phê duyệt, công trình triển khai trong 180 ngày. Tuy nhiên, để kịp phục vụ lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 1791), tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị tăng tốc để hoàn thành công trình trước thời hạn. Nhà thầu đã huy động trên 100 công nhân thi công liên tục.

Ông Phí Ngọc Hòe, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Xây dựng công trình văn hóa Hà Tĩnh thông tin, việc rút ngắn tiến độ công trình từ 180 ngày xuống còn 90 ngày là thách thức lớn đối với đơn vị thi công. Tuy nhiên, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đang tạo mọi điều kiện hỗ trợ để đơn vị hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Chú thích ảnh
Khuôn viên khu lưu niệm và nhà thờ Danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nằm ở thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) được tu bổ, tôn tạo. 

Di tích Quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông tại huyện Hương Sơn được chia làm hai địa điểm, gồm khu mộ và tượng đài nằm ở thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung và khu lưu niệm, nhà thờ nằm ở thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm. Hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt này gồm 10 hạng mục công trình như: xây mới nhà ban quản lý; cải tạo sân hành lễ; tu bổ sân thượng, sân hạ phương đình… Tổng mức đầu tư dự án gần 15 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục đạt trên 85%.

Để đảm bảo tiến độ, UBND huyện Hương Sơn thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công tập trung, tăng cường nhân lực, máy móc, tăng ca, thi công liên tục; lắp dựng rạp, căng bạt, mái che để triển khai thi công khi gặp thời tiết không thuận lợi; bố trí cán bộ theo dõi, đôn đốc hằng ngày, báo cáo tiến độ với lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công một hạng mục nằm trong khu di tích Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông. 

Ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, việc các đơn vị hoàn thành các hạng mục công trình dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích quốc gia đặc biệt danh nhân văn hóa Hải Thượng Lãn Ông trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua đó, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Đại danh y, góp phần vào thành công lễ kỷ 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được chính quyền địa phương triển khai. Huyện Hương Sơn cũng phát động đợt cao điểm toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ra sức phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Xem đây là kết quả thiết thực nhất để chào mừng kỷ niệm.

Chú thích ảnh
Khu mộ và tượng đài Danh nhân Lê Hữu Trác nằm trên núi Minh Tự được làm bằng đá nguyên khối, đặt trên diện tích khoảng 20m2. 

Ngày 21/11/2024, phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các “Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024. Trong đó, vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Danh nhân văn hóa.

Ngày 26/11/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác (ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là di tích Quốc gia đặc biệt.

Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn Ông (1724 - 1791), sinh ra tại quê cha ở thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Thuở nhỏ, ông theo cha ăn học ở kinh thành Thăng Long, sớm nổi tiếng với tư chất thông minh, am tường cả nho, y, lý, số. Năm 26 tuổi, ông từ bỏ quan trường về phụng dưỡng mẹ già tại quê ngoại ở làng Bàu Thượng (xã Tịnh Diệm, nay là xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Ông đã để lại cho hậu thế một khối di sản văn hóa đồ sộ, tiêu biểu là bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” - bộ sách được coi là “Bách khoa thư” y học vĩ đại nhất của Việt Nam thời trung đại và còn nguyên giá trị đến hiện tại. Mộ ông được táng tại chân núi Minh Tự, bên sông Ngàn Phố (xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tin, ảnh, video: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.