Phát huy khối đại đoàn kết, chăm lo tốt an sinh xã hội

Chiều 30/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2025, triển khai công tác năm 2026; đồng thời, thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị toàn hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh phải chuyển từ “khí thế” sang “kỷ luật thực thi”, biến chủ trương thành hành động và kết quả; tổ chức thực hiện theo tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm”.

Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 01-CT/TW ngày 23/1/2026 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện phục vụ APEC 2027 theo kế hoạch của tỉnh...

Năm 2025, Ủy ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh phát huy vai trò tích cực trong tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng ông Lê Hoàng Vũ vừa được bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh và ông Lưu Kinh Oai, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Chữ Thập đỏ tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc trước và sau các kỳ họp 142 cuộc, với hơn 9.600 lượt cử tri tham dự, có 196 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, với vai trò cơ quan thường trực, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tích cực triển khai nhiều mặt công tác, nhiệm vụ; qua đó góp phần huy động được nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền gần 490 tỷ đồng, triển khai xây dựng được 9.082 căn nhà.

Tin, ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.