Phát huy kết quả Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia 2017

Ngày 24/1, Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh.
Phát huy kết quả Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia 2017 ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận định: Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017 đã thành công tốt đẹp, góp phần vào những thành tích chung trong công tác đối ngoại năm 2017 của Việt Nam.

Tiếp tục đà phát triển của mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam và Lãnh đạo Cấp cao của hai nước Bạn, quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực trong năm 2017.

Thành tựu nổi bật của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 là hai nước đã phối hợp tổ chức thành công hơn 170 hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa từ cấp Trung ương đến địa phương, nhất là các hoạt động tại hai Thủ đô Hà Nội, Viêng Chăn và tại một số địa phương; trao đổi khoảng gần 300 đoàn các cấp.

Đối với Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017, thành tựu nổi bật là việc hai nước đã phối hợp tổ chức thành công gần 70 hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa từ cấp Trung ương đến địa phương, nhất là các hoạt động tại hai Thủ đô Hà Nội và Phnôm Pênh; trao đổi khoảng gần 100 đoàn các cấp. 

Trong năm 2017, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với Lào và Campuchia được triển khai hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực chính trị-an ninh-quốc phòng, giao thông-vận tải, đào tạo, văn hóa, y tế, viễn thông...

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Hoạt động ngoại giao nhân dân với Lào và Campuchia đã diễn ra sôi động và phong phú cả về nội dung và hình thức. Nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Việt Nam đã phát động cuộc thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, tổ chức các hoạt động giao hữu thể thao, các chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh về tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia,…

Nhiều cơ quan truyền thông của Việt Nam cũng như Lào và Campuchia cũng đã đăng nhiều tin, bài viết tích cực về quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.
 
Phó Thủ tướng khẳng định, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng có điểm nhấn và có sức lan tỏa cao đã góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Lào và Campuchia, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá khứ cũng như hiện tại.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương sự nỗ lực và những đóng góp tích cực của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Lào và Campuchia là hai nước láng giềng có tầm quan trọng đặc biệt đối với an ninh, ổn định và phát triển của Việt Nam, quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với hai nước Bạn đã được dày công vun đắp bởi nhiều thế hệ, do vậy, Việt Nam càng phải quan tâm hơn nữa tới việc củng cố tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác bền vững, ổn định lâu dài với Lào và Campuchia.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp Việt Nam phát huy những kết quả của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017 và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017, tiếp tục chủ động thúc đẩy hợp tác toàn diện với Lào và Campuchia trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.