Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn bia và mì tôm không có hóa đơn

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Giang đã bàn giao hồ sơ vụ việc, phương tiện và hàng hóa trong vụ việc vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ với số lượng lớn cho Phòng Cảnh sát kinh tế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Chú thích ảnh
Số lượng lớn gồm bia và mì tôm Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18/7, tại Km 294 + 500m Quốc lộ 2, thuộc địa phận thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), cán bộ, chiến sỹ tổ công tác phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Giang đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29H-599.58, do Phạm Minh Tùng (sinh năm 1992) trú tại tổ 6, thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 500 thùng bia (6.000 chai) và 216 thùng mì tôm, tất cả đều in chữ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, Tùng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn mua bán.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Minh Tùng cho biết, số hàng hóa trên Tùng nhận chở thuê cho một người (không biết tên) từ xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên về thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang với giá cước là 1,2 triệu đồng.

Xác minh thông tin liên quan, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định Trương Mạnh Luân (sinh năm 1990) trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) là người đã thuê Phạm Minh Tùng vận chuyển số hàng hóa trên. Nguồn hàng do Luân mua từ Trung Quốc bằng hình thức xách tay về qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Diệu Loan (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.