Phát hiện vi nhựa trong nước mưa

Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) cho biết các hạt vi nhựa nguy hiểm đã được phát hiện trong nước mưa ở thủ đô Jakarta của nước này.

Thông tin trên được công bố sau một nghiên cứu kéo dài nhiều năm, dựa trên các mẫu nước mưa thu thập kể từ năm 2022.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 17/10, nhà nghiên cứu Muhammad Reza Cordova thuộc BRIN nêu rõ vi nhựa được tìm thấy trong mọi mẫu nước mưa được thu thập từ các khu vực khác nhau ở Jakarta. Ông nhấn mạnh: "Vi nhựa đến từ các sợi tổng hợp trong quần áo, bụi xe cộ và lốp xe, cặn từ nhựa bị đốt cháy và nhựa bị phân hủy ngoài trời".

Ông cũng lưu ý rằng các mẫu nước mưa này chủ yếu chứa polyester, nylon, polyethylene, polypropylene và polybutadiene, xuất hiện dưới dạng sợi tổng hợp hoặc mảnh nhựa.

Trong các mẫu được thu thập từ khu vực ven biển Jakarta, các nhà nghiên cứu phát hiện trung bình 15 hạt vi nhựa trên mỗi mét vuông mỗi ngày.

Ông Cordova giải thích rằng vi nhựa là kết quả của quá trình lắng đọng trong khí quyển, trong đó các hạt nhựa lơ lửng trong không khí hòa vào chu trình nước và rơi xuống mặt đất cùng với mưa. Nguồn nước mưa chứa vi nhựa này có thể gây ô nhiễm nước mặt và xâm nhập vào chuỗi thực phẩm.

Phát hiện này làm dấy lên lo ngại về mức độ ô nhiễm không khí tại Jakarta, vì các hạt nhựa không chỉ tồn tại trong nước mà còn có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp và tiêu hóa.

Ông Cordova cho biết nước mưa không gây hại, điều đáng lo ngại là các hạt vi nhựa trong nước mưa có thể chứa phụ gia hóa học hoặc hấp thụ các chất ô nhiễm khác. Ông dẫn các nghiên cứu quốc tế cho thấy vi nhựa có thể gây ra stress oxy hóa, rối loạn nội tiết tố và tổn thương mô ở người.

Để giải quyết vấn đề này, ông kêu gọi tăng cường hợp tác liên ngành, bao gồm việc cải thiện hệ thống quản lý rác thải nhựa, mở rộng cơ sở tái chế, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và lắp đặt bộ lọc vi sợi trong máy giặt để ngăn sợi tổng hợp xâm nhập vào môi trường. Ông cũng kêu gọi cộng đồng giảm sử dụng nhựa, phân loại rác thải tại nguồn và tránh đốt rác thải nhựa.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.