Phát hiện thành phố 2.000 năm dưới sông Nile

Các nhà khảo cổ Ai Cập và Italy vừa phát hiện tàn tích của một thành phố cổ có niên đại từ hơn 2.000 năm trước đây, bị chôn vùi dưới lớp bùn dày đưới đáy sông Nile. Vị trí của thành phố ở gần thị trấn Rosetta, thuộc tỉnh Beheira ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Các nhà khảo cổ Ai Cập và Italy vừa phát hiện tàn tích của một thành phố cổ có niên đại từ hơn 2.000 năm trước đây, bị chôn vùi dưới lớp bùn dày đưới đáy sông Nile. Vị trí của thành phố ở gần thị trấn Rosetta, thuộc tỉnh Beheira ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Phát hiện thành phố 2.000 năm dưới sông Nile ảnh 1

Thành phố cổ vừa được phát hiện dưới đáy sông Nile.

Giới chuyên môn đã tìm thấy nhiều tòa nhà nằm xung quanh một công trình kiến trúc lớn hình chữ nhật, nhiều khả năng là đền thờ chính của thành phố. Kết quả các cuộc khảo sát cho thấy bố cục hai phần riêng biệt của thành phố cổ. Phần hạ lưu được cho là có niên đại từ đầu thời kỳ Hy Lạp hóa (năm 332-30 trước Công nguyên), trong khi phần thượng lưu nhiều khả năng có niên đại từ cuối thời kỳ Hy Lạp hóa - đầu thời kỳ Đế chế La Mã (năm 30 trước Công nguyên-năm 395 sau Công nguyên).

Theo nhận định, thành phố cổ này có thể đã được xây dựng trong thời kỳ Hậu nguyên (năm 664-332 trước Công nguyên) và kéo dài tới thời kỳ Đế chế La Mã.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Ai Cập)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.