Phát hiện thạch tín trong thuốc giải độc Trung Quốc

Cục Thực phẩm Quốc gia Thụy Điển (NFA) cho biết họ đã phát hiện hàm lượng thạch tín "cực cao" trong Thuốc giải độc Ngưu hoàng của Trung Quốc với kết luận loại thuốc này "ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe" người dùng.
Ngày 16/7, Cục Thực phẩm Quốc gia Thụy Điển (NFA) cho biết họ đã phát hiện hàm lượng thạch tín "cực cao" trong Thuốc giải độc Ngưu hoàng của Trung Quốc với kết luận loại thuốc này "ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe" người dùng.
Phát hiện thạch tín trong thuốc giải độc Trung Quốc ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thuốc giải độc Ngưu hoàng được những người chào hàng trên mạng quảng cáo là phương thuốc cổ truyền của Trung Quốc để chữa rất nhiều chứng bệnh, trong đó có đau răng, viêm da, biếng ăn và sốt ở trẻ sơ sinh. Loại dược phẩm này còn được chào bán dưới cái tên Ấn Độ là Divya Kaishore Guggul và Chandraprabha Vati.Leif Busk, chuyên gia về chất độc tại NFA, nhấn mạnh: "Với liều lượng khuyên dùng trên toa thuốc hàng ngày sẽ đưa vào cơ thể người dùng lượng thạch tín vô cơ, mà trong trường hợp xấu nhất, tương đương với 1/2 liều gây tử vong. Do đó, những người uống vào có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thật đáng sợ khi có những công ty bán loại độc dược nguy hiểm này".Thuốc giải độc Ngưu hoàng bị phát hiện và loại khỏi các sạp hàng tại Stockholm từ mùa Hè qua, song có thể vẫn được bày bán tại các thành phố khác của Thụy Điển, đồng thời có thể mua qua mạng Internet. Theo NFA, cơ quan chức năng Stockholm đã phát cảnh báo đối với các nước Châu Âu khác qua hệ thống cảnh báo của Liên minh Châu Âu (EU).TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.