Phát hiện phế liệu chứa rác thải y tế tại làng nghề tái chế nhựa

Đoàn kiểm tra của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa mở đợt kiểm tra đột xuất tại làng nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm).

Đoàn kiểm tra của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa mở đợt kiểm tra đột xuất tại làng nghề tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm). Qua kiểm tra đã phát hiện tại 2 hộ sản xuất có 220 kg phế liệu chứa rác thải y tế độc hại cấm sử dụng trong việc tái chế nhựa đựng thực phẩm.

Hai cơ sở bị phát hiện là hộ thu mua nhựa phế liệu của bà Phùng Thị Tĩnh và cơ sở tái chế hạt nhựa Dũng Quỳnh. Các hộ này cho biết, số phế liệu trên được mua lại của những người thu gom phế liệu từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa và nhiều nơi khác mang đến. Số phế liệu này chứa lẫn một số rác thải y tế gồm bơm tiêm, găng tay, dây truyền, bông băng.

Với số rác thải nói trên, Sở Y tế Hưng Yên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Văn Lâm chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát môi trường. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên cũng đã đề nghị trưởng thôn Minh Khai tuyên truyền vận động các hộ thu gom sản xuất nhựa không sử dụng các loại rác thải y tế độc hại để tái chế nhựa theo quy định trong quyết định 43 của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Làng nghề Minh Khai hiện có gần 200 hộ dân chuyên thu gom và tái chế nhựa phế thải thành hạt nhựa để sản xuất dụng cụ, bao gói và đồ dùng đựng thực phẩm. Theo cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên, việc phát hiện chất thải y tế độc hại tại các làng nghề tái chế nhựa rất khó. Bởi loại chất thải này thường lẫn trong các phế liệu nhựa với số lượng không nhiều, ngay cả các hộ sản xuất thu gom nhiều khi cũng không biết nếu không phân loại. Do vậy, các bệnh viện và cơ sở y tế cần quản lý chặt chẽ, không để tình trạng rác thải y tế độc hại lọt vào các cơ sở tái chế thành nhựa đựng thực phẩm.

P.V

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.