Phát hiện nhóm lừa đảo giả câm, điếc

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có một số đối tượng giả làm người khuyết tật, câm điếc đến các cơ quan nhà nước để bán văn phòng phẩm, máy tính với giá cao.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có một số đối tượng giả làm người khuyết tật, câm điếc đến các cơ quan nhà nước để bán văn phòng phẩm, máy tính với giá cao.


Một cô gái ăn mặc giản dị đến trụ sở UBND xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và xuất trình các loại giấy tờ giới thiệu mình là người khuyết tật của Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em khuyết tật mồ côi và phát triển nhân đạo Đức Thịnh có trụ sở tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau đó, cô gái đã dùng bút viết ra giấy để vận động các cán bộ UBND xã Hồng Ca mua bút làm từ thiện giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Để tăng thêm độ tin cậy, cô gái này lấy thêm ra một quyển sổ mà ở trong đó có rất nhiều dấu đỏ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) và nhiều cơ quan khác thuộc các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, thành phố Hải Phòng xác nhận đã mua bút. Chỉ mất một lúc thuyết phục, cô gái này đã bán được 4 hộp bút với giá 300.000 đồng/hộp, trong khi trên thị trường, giá những hộp bút này đang chỉ 40.000 đồng/hộp.


Cuối tháng 6/2013, Công an thành phố Yên Bái đã có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động của một nhóm đối tượng ở Hải Phòng giả danh người của Trung tâm từ thiện để lừa đảo. Các đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, sinh năm 1984; Đồng Thị Lý, sinh năm 1986; Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1986 cùng trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng và Phạm Thị Phượng, sinh năm 1991; Đồng Văn Thơm, sinh năm 1983; Đỗ Thị Phương sinh năm 1987 cùng trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải phòng.


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Bọn chúng đã thuê người làm giả những giấy tờ như giấy giới thiệu, giấy báo giá, công văn của Trung tâm nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em khuyết tật mồ côi và phát triển nhân đạo Đức Thịnh. Với thủ đoạn này, bọn chúng đã bán sản phẩm cho hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn các tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động ở địa bàn tỉnh Yên Bái, bọn chúng đã kiếm lời hàng chục triệu đồng.


Tuấn Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.