Phát hiện nhiều loài rùa quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Thanh Hóa) đang triển khai dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và bảo tồn loài rùa đầu to và rùa núi viền tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (giai đoạn 2020 - 2022)”. Đến thời điểm này, dự án đã phát hiện khoảng 10 - 15 rùa đầu to và 5 - 10 rùa núi viền đang kiếm ăn và sinh sống tại các tiểu khu rừng.
Chú thích ảnh
Rùa núi viền (Manouria impressa) có chiều dài mai từ 180 - 206 mm, sống ở những khe rãnh, thung lũng ẩm ướt thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, và thức ăn là các loại quả rụng, mầm cỏ, các loại nấm.

Ông Đàm Duy Đông, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu cho biết: Trong quá trình triển khai dự án, Ban quản lý điều tra, giám sát loài rùa đầu to, rùa núi viền ngoài thực địa tại các khu rừng và thu thập thông tin thông qua phỏng vấn người dân, giám sát trên 15 tuyến với chiều dài 100 km trong rừng bảo tồn. Ban quản lý thực hiện việc đánh giá hiện trạng quần thể, đặc điểm hình thái và tập tính, thức ăn, sinh cảnh sống của hai loài rùa này để tiến tới xây dựng bản đồ phân bố loài.

Chú thích ảnh
Rùa núi viền (Manouria impressa) có chiều dài mai từ 180 - 206 mm, sống ở những khe rãnh, thung lũng ẩm ướt thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Bên cạnh đó, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu sẽ tổ chức các hội nghị, mở các lớp tập huấn cho 30 cán bộ, in ấn 5.000 tờ rơi phát cho người dân để tuyên truyền về việc bảo tồn các loài rùa, xây dựng phần mềm quản lý, cũng như bản đồ phân bố hai loài rùa quý tại các tiểu khu rừng.

Dự án được thực hiện sẽ góp phần bảo vệ bền vững các hệ sinh thái đặc trưng của các khu rừng Pù Hu, duy trì ổn định và phục hồi phát triển các loài rùa quý hiếm. Từ đó, đưa ra các phương án bảo tồn phù hợp nhằm bảo vệ, duy trì sự tồn tại của các loài rùa, phục vụ việc bảo tồn, duy trì nguồn gen lâu dài.

Chú thích ảnh
Loài rùa đầu to (Plastysternon megacephalum) được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa.
Chú thích ảnh
Rùa đầu to (Plastysternon megacephalum) trưởng thành sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu. 
Chú thích ảnh
Loài rùa đầu to (Plastysternon megacephalum) được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa.

Dự án này cũng giúp người dân địa phương nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần tạo sự đồng thuận trong hoạt động phối hợp giữa cán bộ kiểm lâm và người dân sở tại trong bảo tồn bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn các loài động vật hoang dã trong khu bảo tồn. Ngoài ra, dự án cũng giúp người dân được tham gia vào một số hoạt động, được tạo việc làm, tăng thêm thu nhập; giảm bớt các tệ nạn xã hội tại các bản vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Chú thích ảnh
Cán bộ kiểm lâm kiểm tra tốc độ sinh trưởng của Rùa đầu to (Plastysternon megacephalum) mới lớn. 

Theo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, loài rùa đầu to (Plastysternon megacephalum) thuộc họ rùa đầu to Platysternidae, bộ rùa Testudinata, loài rùa này đầu to, không thụt vào trong mai được, mai rùa màu xám, đuôi dài. Rùa đầu to thường sống ở các suối trong rừng và kiếm ăn lúc xẩm tối hoặc ban đêm. Thức ăn chủ yếu của rùa đầu to là cá nhỏ, thân mềm, cua, giun đất và những động vật không xương sống khác.

Loài rùa núi viền (Manouria impressa) thuộc họ rùa cạn Testudinidae, bộ rùa Testudinata, trên đầu rùa có nhiều tấm sừng, mai rùa không gồ cao, chân hình trụ, yếm màu vàng có các tia phóng xạ màu nâu. Rùa thường sống ở những khe rãnh, thung lũng ẩm ướt độ cao 1.500 mét và thức ăn là các loại quả rụng, mầm cỏ, các loại nấm. Trên thế giới, loài rùa này đã xuất hiện tại Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Việt Nam (các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang…). Tại Thanh Hóa, loài rùa này đã xuất hiện tại các tiểu khu 42 ,49, 56 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.