Phát hiện mới về tác dụng của việc uống cà phê

Một nghiên cứu mới cho thấy việc uống cà phê, kể cả cà phê không chứa caffeine, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xơ gan, ung thư gan, thậm chí cả tử vong liên quan đến bệnh gan.
Chú thích ảnh
Việc uống cà phê, kể cả cà phê không chứa caffeine, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ xơ gan, ung thư gan, thậm chí cả tử vong liên quan đến bệnh gan. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Gastroenterology and Hepatology cho thấy việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh gan thấp hơn, bao gồm xơ gan, ung thư gan và tử vong do bệnh gan.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 350.000 người tham gia từ Ngân hàng dữ liệu sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank), những người không mắc xơ gan hoặc ung thư gan tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, và theo dõi sức khỏe của họ trong suốt 13 năm.

Kết quả cho thấy nhóm uống từ 5 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan 32%, giảm nguy cơ ung thư gan 47% và giảm nguy cơ tử vong do liên quan đến bệnh gan 42% so với nhóm không uống cà phê. Một nghiên cứu trước đó năm 2023 cho biết bệnh gan gây ra khoảng 2 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương 4% tổng số ca tử vong toàn cầu, trong đó khoảng 2/3 xảy ra ở nam giới.

Ngoài việc giảm nguy cơ bệnh, những người uống nhiều cà phê cũng có mức mỡ gan, sắt trong gan, xơ hóa và viêm gan thấp hơn. Các xét nghiệm máu cho thấy họ có mức protein liên quan đến chức năng gan khỏe mạnh cao hơn, trong khi các dấu hiệu liên quan đến viêm và sẹo gan lại thấp hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, ông Ju Dong Yang, cho biết: “Kết quả của chúng tôi ủng hộ việc tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải đối với những người đã quen uống và dung nạp tốt”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không khuyến nghị bắt đầu uống cà phê chỉ vì mục đích bảo vệ gan.

Đáng chú ý, cả cà phê có caffeine và không caffeine đều cho thấy hiệu ứng tương tự, gợi ý rằng lợi ích không chỉ đến từ caffeine mà còn từ các hợp chất khác trong cà phê. Theo đồng tác giả Shelly Lu, cà phê có thể tác động đến gan thông qua cơ chế giảm viêm và hạn chế xơ hóa, mở ra hướng nghiên cứu mới về nhóm người được hưởng lợi nhiều nhất.

Hiệu quả bảo vệ gan rõ nhất được ghi nhận ở mức khoảng 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày, tuy nhiên ngay cả mức tiêu thụ thấp hơn 1 - 2 tách/ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo, phòng ngừa bệnh gan vẫn cần ưu tiên lối sống lành mạnh như duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát đường huyết, huyết áp và cholesterol.

Tuy vậy, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây tăng nhịp tim, hồi hộp, tăng huyết áp, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Mức an toàn chung được khuyến nghị cho người trưởng thành là tối đa khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3 - 4 tách cà phê.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.