Phát hiện mới giúp chẩn đoán u vú tốt hơn

Các nhà khoa học Singapore vừa phát hiện gien MED12 gây u vú thông thường ở phụ nữ, qua đó có thể giúp các bác sĩ phân biệt được u lành với u gây ung thư.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các nhà khoa học Singapore vừa phát hiện gien gây u vú thông thường ở phụ nữ, qua đó có thể giúp các bác sĩ phân biệt được u lành với u gây ung thư.

Trong một công trình nghiên cứu mới công bố, một nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư quốc gia Singapore đã phát hiện một loại gien có tên gọi MED12, xuất hiện phổ biến ở các khối u vú lành (còn gọi là fibroadenoma) thường gặp nhất ở phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy MED12 có mặt trong gần 60% các khối u vú lành, do đó việc kiểm tra loại gien này có thể giúp phân biệt u lành với u gây ung thư.

Bước chẩn đoán này vốn được coi là thách thức cho các bác sĩ lâm sàng, bởi ngay cả đối với những bệnh nhân đã trải qua xét nghiệm sinh thiết, lượng mô vú thu được cũng không đủ để thể hiện tình trạng của toàn bộ khối u.

Mặt khác, tuy không gây bệnh tật, song những u lành có kích cỡ lớn vẫn cần được loại bỏ thông qua phẫu thuật. Giáo sư Tan Puay Hoon, Trưởng khoa Bệnh lý học thuộc Bệnh viện Đa khoa Singapore cho rằng việc bổ sung thao tác kiểm tra gien MED12 trong chẩn đoán u vú có thể giảm khả năng phải phẫu thuật cũng như chi phí điều trị nội trú, thậm chí có thể không cần tới các biện pháp chẩn đoán khác, giúp giải tỏa tâm lý lo lắng của bệnh nhân.

Tại Singapore, mỗi năm có khoảng 3.000 trường hợp phát triển fibroadenoma được ghi nhận. Nhóm nghiên cứu hi vọng có thể áp dụng rộng rãi biện pháp kiểm tra gien trong 2-3 năm tới, bào chế được loại thuốc nhằm vào MED12 và xác định nguyên nhân gây u vú lành.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.