Phát hiện mộ tập thể gần biên giới Thái Lan, vì sao cảnh sát Malaysia 'im lặng' nhiều tháng trời

Chính quyền Malaysia đang điều tra vụ việc cảnh sát nước này phát hiện ngôi mộ tập thể ở khu vực gần với biên giới Thái Lan nhưng không công bố trong nhiều tháng trời.
Chú thích ảnh
Mộ tập thể trong khu rừng cách biên giới Malaysia - Thái Lan khoảng 300 mét. Ảnh: Reuters

Giới chức Malaysia trong tháng 5/2015 tuyên bố phát hiện gần 150 mộ tập thể và hàng chục lán trại gần biên giới với Thái Lan.

Trước đó một tháng, Thái Lan nói rằng đã phát hiện thi thể của người nhập cư từ Malaysia và Bangladesh tại các lán trại ở khu vực biên giới. Phát hiện này khiến giới chức Thái Lan quyết định thắt chặt an ninh ở tuyến đường biển những người tị nạn thường tận dụng để vào lãnh thổ quốc gia này. Diễn biến khiến những kẻ buôn người lập tức thả hàng trăm người tị nạn ở ngoài khơi những quốc gia khác rồi bỏ chạy.

Ngày 18/4 vừa qua, sĩ quan cảnh sát cấp cao có tên Joeking công tác tại biên giới phía Bắc Malaysia cho biết vụ việc này được phát hiện từ tháng 1/2015, nhiều tháng trước khi thông tin về địa điểm được công bố.

Ông Joeking cho biết lực lượng này nhận được thông tin và đã cử các sĩ quan cảnh sát tới khám xét địa điểm ở bang Perlis. Tại đây họ phát hiện lồng gỗ, chòi canh, cáng khiêng xác chết và nhiều ngôi mộ. Những người tị nạn đã bỏ chạy và cảnh sát chỉ giải cứu được 38 người.

Thú nhận của sĩ quan cảnh sát Joeking là lời giải cho nghi vấn giới chức trách Malaysia biết thông tin về lán trại trong tình trạng tồi tàn của dành cho người tị nạn từ nhiều tháng trước khi công bố với công chúng.

Nhiều người Hồi giáo Rohingya tại Myanmar đã vượt biển đến Thái Lan, sau đó họ thường tìm đường tới Malaysia, quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo khá đông.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.