Giáo sư đại học Nhật Bản dạy sinh viên cách chế... thuốc lắc

Một giáo sư đại học tại Nhật Bản đang đối mặt với bản án 10 năm bóc lịch trong tù do ông này dạy sinh viên cách sản xuất thuốc lắc để “tăng kiến thức” về dược.
Chú thích ảnh
Một giáo sư Nhật Bản đã đào tạo sinh viên cách chế thuốc lắc. Ảnh: Reuters

Tờ Guardian (Anh) ngày 17/4 đưa tin Giáo sư Tatsunori Iwamura (61 tuổi) tại Đại học Matsuyama ở tỉnh Ehime đã thừa nhận dạy sinh viên trong lớp khoa học dược của ông tạo MDMA- thuốc lắc trong khoảng thời gian từ tháng 4-7/2013 cùng loại ma túy 5F-QUPIC vào đầu năm 2018.

Giáo sư Iwamura nói với các nhà điều tra rằng hành động này nhằm mục đích giúp các sinh viên "học tập".

Các nhà điều tra đã nhảy vào cuộc khi nhận được tin báo về việc Giáo sư Iwamura dạy sinh viên tạo thuốc lắc. Họ đã khám xét nhà và phòng thí nghiệm của ông Iwamura sau đó phát hiện 0.3 gram 5F-QUPIC. Từ tháng 1/2019, các nhà điều tra đã thẩm vấn Giáo sư Iwamura.

Pháp luật Nhật Bản quy định các nhà nghiên cứu phải có giấy phép từ cơ quan chức năng để tạo chất bất hợp pháp cho mục đích học thuật.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đưa tin ông Iwamura đã nhận được giấy phép từ chính quyền tỉnh khác, không phải Ehime, nhưng đã hết hạn.

Giới chức địa phương cho biết Giáo sư Iwamura đã hướng dẫn 11 sinh viên cách chế thuốc lắc. Đại học Matsuyama tuyên bố sau khi cuộc điều tra kết thúc sẽ đưa ra hình thức kỷ luật với ông Iwamura.

Chủ tịch Đại học Matsuyama – ông Tatsuya Mizogami ngày 16/4 nêu rõ: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì gây ra lo lắng nghiêm trọng với sinh viên và phụ huynh của các em”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.