Phát hiện lái xe đầu kéo dương tính với ma túy, không có giấy phép lái xe

Chiều 4/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã lập biên bản xử lý lái xe, chủ xe từ vụ việc kiểm tra lái xe phát hiện dương tính với ma túy. Số tiền phạt dự kiến lên đến 195 triệu đồng.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 4/7, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đã kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển số 98H-016.15, kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 98R-033.71 do Nguyễn Công B, sinh năm 1992, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn điều khiển.

Qua kiểm tra nhanh ma túy đối với lái xe Nguyễn Công B cho kết quả dương tính nhóm MET và AMP (ma túy đá). Lái xe này không xuất trình được giấy phép lái xe, xe chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành có giá trị sử dụng nhưng chạy không đúng tuyến đường quy định. 

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe và chủ xe về 3 hành vi vi phạm nêu trên với tổng mức phạt dự kiến lên đến 195 triệu đồng, tước phù hiệu kinh doanh vận tải 2 tháng và tạm giữ phương tiện trên 10 ngày. Trong đó, lái xe Nguyễn Công B có thể bị phạt tiền lên đến 75 triệu đồng, cụ thể từ 13 - 15 triệu đồng đối với hành vi chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành có giá trị sử dụng nhưng chạy không đúng tuyến đường quy định; từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; từ 18 - 20 triệu đồng với hành vi không có giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đ.T (trụ sở tại Lạng Giang, Bắc Giang) bị phạt tiền từ 56 - 60 triệu đồng đối với hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công chở hàng siêu trường, siêu trọng có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trong giấy phép lưu hành; từ 56 - 60 triệu đồng đối với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện (lái xe Nguyễn Công B không có giấy phép lái xe). Tổng mức phạt 112 - 120 triệu đồng. Đồng thời bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước phù hiệu kinh doanh vận tải 2 tháng và tạm giữ phương tiện trên 10 ngày theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 6 tháng đầu năm nay (từ 15/12/2024 đến 4/7/2025), các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra 197.835 phương tiện, trong đó phát hiện 31.058 trường hợp vi phạm; có 13.338 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ, 427 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu; 223 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 21 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy; 245 trường hợp chở hàng quá tải trọng cho phép; 3.753 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định; 4.139 trường hợp điều khiển xe chạy ở làn dừng khẩn cấp…

Vân Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.