Thái Bình: Chưa ghi nhận ca dương tính thứ phát liên quan đến ca bệnh viêm não mô cầu

Liên quan đến ca bệnh viêm não mô cầu tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, chiều 26/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, đến nay ổ dịch cơ bản được kiểm soát, chưa ghi nhận ca dương tính thứ phát. Hiện địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phòng, chống dịch bệnh tại khu vực ổ dịch theo quy định.

Qua điều tra dịch tễ đến ngày 26/3, số người tiếp xúc gần với ca bệnh N.T.T là 82 người, gồm người sinh hoạt trong cùng gia đình, bạn học cùng trường, người tiếp xúc gần tại quán ăn nơi người bệnh làm thêm. Các trường hợp tiếp xúc gần đã được quản lý, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và được hướng dẫn uống thuốc kháng sinh điều trị dự phòng theo quy định. Hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp dương tính thứ phát.

Trong các ngày 21, 24/3 tại xã An Ấp và xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ) có ghi nhận 2 trường hợp là học sinh cùng trường với ca bệnh N.T.T với triệu chứng sốt, đau họng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nôn. Các trường hợp này đều đã chủ động đến khám tại cơ sở y tế địa phương, tình hình sức khỏe ổn định và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Về tình hình sức khỏe của ca bệnh N.T.T, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, hiện tại sức khỏe của em T đã ổn định, tiếp xúc tốt, thang điểm hôn mê Glasgow 15 điểm. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, tập phục hồi chức năng tại Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, ngày 9/3 em N.T.T (17 tuổi, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ) có biểu hiện sốt, hắt hơi, sổ mũi, đau nhức cơ kèm đau rát vùng hầu họng, được gia đình đi mua thuốc và tự điều trị tại nhà. Ngày 17/3, sau khi đi học về, em T có biểu hiện đau mỏi người kèm nôn, có uống thuốc nhưng không đỡ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ khám và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sau đó, tình trạng bệnh nhân nặng lên và được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy bệnh nhân dương tính với não mô cầu và được chẩn đoán viêm màng não mô cầu – biến chứng viêm cơ tim cấp – nhồi máu não. Bệnh nhân có tiền sử chưa tiêm vaccine có thành phần não mô cầu.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân không nên hoang mang, thực hiện nghiêm túc các biện pháp hướng dẫn phòng bệnh của cơ quan chuyên môn, đồng thời chủ động tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu tại các cơ sở y tế. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo cho cơ quan y tế gần nhất.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.