Phát hiện hơn 2.200 mảnh gốm và vật dụng thời kỳ tiền Inca

Ngày 13/6, các nhà chức trách Bolivia thông báo tìm thấy hơn 2.200 mảnh gốm và vật dụng bằng đá thời kỳ tiền Inca trên một tuyến đường bộ có công trình đang thi công nằm giữa bang Tây Nam Oruro và thủ đô La Paz.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Giám đốc Công ty Quản lý đường cao tốc nhà nước Bolivia Edwin Gonzales cho biết công nhân xây dựng đã phát hiện hơn 1.940 mảnh gốm và 258 mảnh đá, vật dụng cổ. Nghiên cứu khảo cổ sơ bộ cho thấy đây là những dụng cụ được người xưa dùng để săn bắn, làm nông nghiệp và sử dụng trong gia đình. Những mảnh gốm và đồ vật cổ này có niên đại thời kỳ tiền Inca trong khoảng những năm 1.000- 1.400 sau Công nguyên và thời kỳ thuộc địa.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ Bolivia cũng phát hiện tại đây 25 tháp tang lễ cổ “chullpas” làm từ bùn, được các bộ tộc thời kỳ tiền Colombo sử dụng để chôn cất người trong hoàng gia, quân đội, theo tôn giáo và người giàu có. Ông Gonzales cho biết doanh nghiệp đã trao các di vật cổ trên cho chính quyền địa phương để nghiên cứu và trưng bày tại bảo tàng.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).