Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới tại Tây Ban Nha

Theo một báo cáo nghiên cứu được Khoa Khoa học thuộc trường Đại học Lisbon (FCUL) công bố ngày 4/9, nhà cổ sinh vật học người Bồ Đào Nha Pedro Mocho cùng các cộng sự đã xác định được một loài khủng long chân thằn lằn (sauropod) mới, sống cách đây 75 triệu năm.
Chú thích ảnh
Phần xương còn sót lại của Loài khủng long Qunkasaura pintiquiniestra. Ảnh: eurekalert

Loài khủng long mới này có tên khoa học là "Qunkasaura pintiquiniestra", được xác định thông qua phân tích các mẫu hóa thạch khai quật trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Levante ở thành phố Cuenca (Tây Ban Nha). 

Theo các nhà khoa học, những hóa thạch này là một phần trong các bộ sưu tập quan trọng nhất về động vật có xương sống tồn tại ở giai đoạn cuối kỷ Phấn trắng ở châu Âu, được khai quật tại di chỉ khảo cổ Lo Hueco ở Cuenca.

Nhà cổ sinh vật học Mocho - làm việc tại Viện Dom Luiz của FCUL - cho biết hóa thạch khủng long trên thuộc nhánh các loài sauropod cỡ trung bình-lớn, cho thấy nhánh này đã đến Bán đảo Iberia muộn hơn so với các loài khủng long khác.

Theo FCUL, hóa thạch Qunkasaura pintiquiniestra này là một trong những hóa thạch khủng long chân thằn lằn hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở châu Âu, bao gồm đốt sống từ cổ, lưng xuống đến đuôi, cùng các phần thuộc xương chậu và các chi.

Tên gọi của loài khủng long này được đặt theo các tham chiếu về địa lý và văn hóa của Cuenca, tôn vinh cả lịch sử của khu vực và di sản của họa sĩ người Tây Ban Nha Antonio Saura. Chúng có thân hình khá đồ sộ, cổ dài và đầu tương đối nhỏ. Một phần bộ xương của chúng đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ sinh vật học Castilla - La Mancha ở Cuenca.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.