Phát hiện hóa thạch bò sát ăn cỏ thời tiền sử tại Trung Quốc

Cơ quan Địa chất và Tài nguyên khoáng sản Trùng Khánh cho biết hóa thạch của một loài bò sát ăn cỏ có niên đại khoảng 170 triệu năm vừa được phát hiện tại khu vực Hồ chứa Tam Hiệp, Tây Nam Trung Quốc.

Theo chuyên gia Wang Ping thuộc cơ quan trên, loài bò sát này có phần đầu to bằng quả táo và ba hàng răng lớn trong miệng. Kết quả giám định niên đại cho thấy loài bò sát này sống ở giai đoạn đầu của thời kỳ giữa kỷ Jura. Sống cùng thời kỳ này còn có Yunyang - loài khủng long có hóa thạch được khai quật lần đầu tiên vào năm 2015.

Dựa trên các mẫu hóa thạch của loài bò sát này, như hộp sọ, hàm dưới và răng, các nhà khoa học xác định loài này thuộc chi Tritylodon - một chi sinh vật nhỏ có hình thái tương tự hải ly, nhím và chuột đồng.

Theo các chuyên gia, Tritylodonts là một phần quan trọng trong quần thể động vật khủng long Yunyang và phát hiện này cho thấy thêm về sự đa dạng của các loài động vật có xương sống liên quan trong nhóm.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.