Phát hiện 'họ hàng' của khủng long bạo chúa tại Bắc Cực

Loài khủng long mới phát hiện Nanuqsaurus Hoglundi là họ hàng của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex, có kích thước gần bằng nửa khủng long bạo chúa, từng có mặt tại Bắc Cực khoảng 70 triệu năm trước đây.

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài khủng long mới, từng có mặt tại Bắc Cực khoảng 70 triệu năm trước đây.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn kết quả một nghiên cứu, mới được công bố trên tờ "Plos One" của Canada, cho biết loài khủng long mới là họ hàng của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex, có kích thước thân thể gần bằng nửa khủng long bạo chúa. Loài khủng long này có tên khoa học là Nanuqsaurus Hoglundi, từng sinh sống ở khu vực phía Bắc Alaska trên biển Beaufort.

Theo nhà nghiên cứu Anthony Fiorillo thuộc Viện bảo tàng Tự nhiên và Khoa học Perot của Canada, hộp sọ của loài khủng long mới này chỉ dài khoảng hơn 60 cm trong khi khủng long bạo chúa, cũng đã từng sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ hiện nay, có hộp sọ dài tới hơn 150 cm.

Khủng long Nanuqsaurus Hoglundi di chuyển trên hai chân sau, chuyên ăn thịt và có hộp sọ tương đối lớn so với kích thước cơ thể của chúng. Để cân bằng trọng lượng với hộp sọ lớn như vậy, đuôi của loài khủng long này rất khỏe và dài. Loài khủng long mới được phát hiện ở phía cực bắc của Bắc Mỹ.

Phát hiện 'họ hàng' của khủng long bạo chúa tại Bắc Cực ảnh 1

Hình ảnh mô phỏng loài Nanuqsaurus Hoglundi. Ảnh: Sci-news

Hóa thạch của loài khủng long này được các nhà khoa học thu thập tại hệ tầng địa chất Prince Creek, phía Bắc Alaska. Ông Fiorillo nhấn mạnh rằng chỉ riêng sự tồn tại của loài khủng long bạo chúa trên đã cho chúng ta hiểu về môi trường ở vùng Bắc Cực cổ đại, cũng như sự đa dạng sinh học ở thế giới Bắc Cực cổ đại trong thời kỳ mà Trái Đất ấm hơn rất nhiều so với hiện tại.

Kích thước cơ thể nhỏ hơn của loài khủng long Hoglundi so với hầu hết các loài khủng long bạo chúa sinh sống ở vĩ độ thấp hơn có thể cho thấy sự thích nghi của chúng trong điều kiện nguồn thức ăn khan hiếm vào mùa Đông ở phía Bắc. Nói cách khác, đối với loài khủng long bạo chúa, việc nguồn thức ăn có thể rất dồi dào hoặc rất thiếu thốn đã "giúp" sản sinh ra một loài hoàn toàn mới.

Có một số giả thuyết về việc khủng long vượt qua cái lạnh phương Bắc như thế nào. Một trong số những giả thuyết đó cho rằng khủng long đã ngủ đông. Một giả thuyết khác cho rằng chúng đã di cư về phía Nam trong thời kỳ lạnh giá nhất mặc dù bằng chứng cho khả năng này không nhiều.

Ngoài khủng long Nanuqsaurus Hoglundi, những dấu tích của một loài khủng long mỏ vịt cũng được tìm thấy ở Alaska. Những con khủng long này có thể sống theo nhóm hay theo đàn để chúng có thể ủ ấm cho nhau, và có thể từng là "miếng mồi ngon" cho loài khủng long vừa được phát hiện.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.