Phát hiện hài cốt liệt sỹ khi đào móng xây nhà

Chiều 2/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương thông tin về việc một hộ dân đào móng làm nhà đã phát hiện hài cốt liệt sỹ tại Tổ 7, khu phố Kiến An (phường An Điền, thành phố Bến Cát).
Chú thích ảnh
Triển khai quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực hộ dân đào móng làm nhà ở tổ 7, khu phố Kiến An, phường An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Bùi Văn Trụ, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bến Cát, trong lúc đào đất làm móng xây dựng nhà tại khu phố Kiến An, bà Bùi Thị Thanh Tâm đã phát hiện một bộ xương người nghi là hài cốt liệt sỹ nên đã trình báo UBND phường An Điền. Nhận được tin báo, lực lượng dân quân địa phương đã bảo vệ hiện trường và mở rộng tìm kiếm. Qua đó, phát hiện thêm 2 tăng võng, 1 khẩu súng AK, 1 súng B40, 5 dép cao su, 3 băng đạn, lựu đạn...

Với sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bến Cát, lực lượng dân quân phường An Điền tiếp tục mở rộng khu vực đào tìm và phát hiện hài cốt, 1 súng AK, 3 băng đạn, 1 túi đeo đựng đạn, 2 trái lựu đạn mỏ vịt, 1 cái võng, 1 dây lưng.

Chú thích ảnh
Triển khai quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực hộ dân đào móng làm nhà ở tổ 7, khu phố Kiến An, phường An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Tổ 7, khu phố Kiến An, phường An Điền (trong các ngày 25 - 26/6/2024), ngày 2/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo 24 thành phố Bến Cát và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội thảo thực hiện các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động thu thập, xử lý thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; tổ chức lực lượng thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phiên hiệu đơn vị của liệt sỹ. Qua đó, thực hiện đúng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; bảo đảm phương tiện, kinh phí và chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phiên hiệu đơn vị của liệt sỹ.

Trưởng Ban Chỉ đạo 24 thành phố Bến Cát Trần Thị Thảo cho biết, Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bến Cát tiếp thu, tham mưu Ban Chỉ đạo 24 thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ mở rộng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phiên hiệu đơn vị hài cốt liệt sỹ tại khu vực vừa phát hiện hài cốt ở phường An Điền, thành phố Bến Cát.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.