Phát hiện chất phóng xạ Cs-137 hàm lượng cực nhỏ tại Hà Nội, Lạng Sơn

Tiến sĩ Trịnh Văn Giáp-Viện trưởng Viện khoa học kĩ thuật hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử) cho biết: Trong ngày 30/3, trạm quan trắc tại Hà Nội và Lạng Sơn vẫn phát hiện thấy chất phóng xạ với hàm lượng nhỏ.

Tiến sĩ Trịnh Văn Giáp-Viện trưởng Viện khoa học kĩ thuật hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử) cho biết: Trong ngày 30/3, trạm quan trắc tại Hà Nội và Lạng Sơn vẫn phát hiện thấy chất phóng xạ với hàm lượng nhỏ. Đặc biệt, trong mẫu không khí, ngoài chất phóng xạ I-131 còn tìm thấy Cs-137. Tuy nhiên, hàm lượng của Cs-137 thấp hơn 1.000 lần so với giới hạn cho phép.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt cho hay, cho đến chiều 30/3, các trạm quan trắc tại đây chưa ghi nhận phóng xạ Cs-137 trong không khí. Còn nồng độ của I-131 thì vẫn như hôm trước, chưa có thay đổi lớn. Tuy nhiên theo ông Điền, nồng độ phóng xạ đo được hiện nay là rất thấp nên không đáng ngại.

TS Giáp nhận định: Hàm lượng phóng xạ tại Việt Nam trong những ngày tới sẽ giảm dần nếu như Nhật Bản khống chế được tình hình tại nhà máy Fukushima 1. Chu kì bán rã của chất phóng xạ I-131 là 8,02 ngày, song thời gian phân rã của Cs-137 lại lên tới 30 năm. Rất may là hàm lượng Cs-137 phát hiện được tại Việt Nam rất thấp nên không đáng ngại. Việc hút khí để đo vẫn đang được Viện Khoa học kĩ thuật hạt nhân tiến hành 24/24 giờ để cập nhật số liệu mới nhất.

Đại diện Cục An toàn bức xạ hạt nhân khẳng định: Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6866:20001, các kết quả đo phóng xạ tại Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh đều thấp hơn hàng trăm ngàn lần so với giá trị giới hạn nên không ảnh hưởng gì tới sức khỏe người dân.

Minh Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.