Phát hiện chất mới có khả năng thu giữ CO2

Nhà hóa học Omar Yaghi tại Đại học California (Mỹ) đã nghiên cứu tạo ra loại bột màu vàng vô hại, có thể hấp thụ CO2 từ không khí. Đây là cách mới, được xem như bước nhảy vọt về độ bền của vật liệu trong nỗ lực ứng phó với khủng hoảng khí hậu.
Chú thích ảnh
Ảnh: theguardian.com

Cấu tạo hóa học của chất bột trên là một khung hữu cơ cộng hóa trị, với các liên kết hóa học mạnh mẽ, có thể kéo khí ra khỏi không khí. Vật liệu này vừa bền, vừa xốp, có thể sử dụng hàng trăm lần, khiến nó vượt trội hơn các vật liệu khác được sử dụng để thu giữ CO2.

Theo các thử nghiệm ban đầu, chỉ cần 90g chất bột này có thể loại bỏ lượng CO2 nhiều tương đương một cây có thể hấp thụ được. Khi CO2 được bột hấp thụ, có thể được đưa vào kho lưu trữ an toàn hoặc được sử dụng trong các quy trình công nghiệp, như carbon hóa đồ uống.

Ông Yaghi cho biết: "Điều này thực sự giải quyết vấn đề lớn trong lĩnh vực công nghệ và mang đến cơ hội để mở rộng quy mô và bắt đầu sử dụng".

Trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu của ông Yaghi đã thử nghiệm và phát hiện ra rằng bột mới có thể hấp thụ và giải phóng CO2 thành công hơn 100 lần. Vật liệu này có thể được kết hợp vào các hệ thống thu giữ carbon hiện có hoặc công nghệ tương lai.

Theo ông Yaghi, ông có thể tưởng tượng ra tương lai, mọi người xây dựng những nhà máy lớn bằng vật liệu này ở mọi thành phố có 1 triệu dân trở lên trên khắp thế giới. Ông có kế hoạch mở rộng việc sử dụng cách thu giữ carbon này với công ty Atoco có trụ sở tại Irvine, bang California của mình, và tin rằng loại bột này có thể được sản xuất với số lượng nhiều tấn trong vòng chưa đầy 1 năm.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.