Nhật Bản tạo ra bê tông không phát thải CO2

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản vừa thông báo đã tìm ra cách chế tạo bê tông gần như không phát thải carbon dioxide (CO2) trong quá trình sản xuất.
Chú thích ảnh
Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản vừa đã tìm ra cách chế tạo bê tông gần như không phát thải carbon dioxide trong quá trình sản xuất. Ảnh: asahi.com

Nhóm các nhà khoa học, chủ yếu đến từ Đại học Tokyo và Đại học Hokkaido, cho biết loại vật liệu làm bê tông này hấp thụ nhiều CO2 hơn phát thải. Hiện các nhà khoa học đang tìm cách đạt được chứng nhận từ Luật Tiêu chuẩn Xây dựng cho loại vật liệu này, với mục tiêu đưa vào sử dụng thực tế trong xây dựng từ năm tài chính 2029.

Theo Giáo sư nghiên cứu vật liệu xây dựng Takafumi Noguchi tại Đại học Tokyo, thành viên của nhóm nghiên cứu, yêu cầu tối thiểu để thương mại hóa bê tông không phát thải CO2 đã được đáp ứng.

Hiện nay, quá trình sản xuất bê tông không thể tránh khỏi việc phải thải CO2. Đầu tiên là do việc sản xuất xi măng, một thành phần chính của bê tông, chắc chắn dẫn đến phát thải CO2. Quá trình nung hỗn hợp đá vôi hoặc calcium carbonate trộn với đất sét và các vật liệu khác để làm bê tông cũng giải phóng CO2 do quá trình phân hủy nhiệt của calcium carbonate. Ngoài ra, việc đốt nhiên liệu hóa thạch để đạt đến nhiệt độ nung yêu cầu là 1.450 độ C cũng làm tăng lượng phát thải CO2. Vì vậy, lượng phát thải CO2 từ ngành công nghiệp xi măng là rất lớn và chiếm khoảng 4% tổng lượng phát thải của Nhật Bản.

Để giảm bớt lượng khí thải đó, các nhà khoa học đã tìm cách phát triển một loại bê tông có quy trình sản xuất không cần nung ở nhiệt độ cao. Theo phương pháp sản xuất thay thế này, chất thải bê tông được nghiền nhỏ và tiếp xúc với CO2, nhằm tạo ra calcium carbonate từ calcium có trong chất thải. Sau đó, hỗn hợp này được định hình và nén để các hạt calcium carbonate liên kết và đông đặc lại. Ở giai đoạn cuối, nhiệt sẽ được sử dụng để hoàn tất quá trình.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng vật liệu bê tông được sản xuất bằng kỹ thuật này thải ra ít CO2 hơn lượng nó có thể hấp thụ.

Trong thông báo ngày 30/10, các thành viên trong nhóm cho biết, loại bê tông của họ đáp ứng các tiêu chí về độ bền theo quy định của Luật Tiêu chuẩn Xây dựng. Các nhà nghiên cứu hiện đang đánh giá hiệu suất của vật liệu bê tông khi kết hợp với ống thép và các phụ kiện khác để sử dụng làm trụ cột xây dựng.

Giáo sư Noguchi cho biết nhóm sẽ nỗ lực cải thiện hiệu quả sản xuất đồng thời đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.