Phát hiện bộ xương hóa thạch “mẹ ôm con” gần 5.000 tuổi

Mới đây, các nhà khảo cổ tại Đài Loan (Trung Quốc) đã phát hiện bộ xương hóa thạch một người mẹ đang ẵm con có niên đại 4.800 tuổi.
Phát hiện bộ xương hóa thạch “mẹ ôm con” gần 5.000 tuổi ảnh 1

Hóa thạch người mẹ ẵm con được phát hiện tại Đài Loan.

“Điều gây bất ngờ nhất với chúng tôi khi nhìn thấy bộ xương đó là cái nhìn của người mẹ dành cho đứa con” Bà Chu Whei Lee, cán bộ tại Khoa Nhân chủng học thuộc Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Đài Loan, cho hay.

Phát hiện bộ xương hóa thạch “mẹ ôm con” gần 5.000 tuổi ảnh 2

Bà Whei Lee cùng nhân viên làm sạch hóa thạch.

Tính đến thời điểm này đã có 48 di chỉ khảo cổ được khai quật tại thành phố Đài Trung. Đây được xem là dấu vết cổ xưa nhất đánh dấu sự xuất hiện của loài người tại vùng lãnh thổ nằm phía đông nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ thực hiện xét nghiệm DNA của mẫu xương bằng phương pháp định tuổi carbon để xác định niên đại. Công tác khai quật đã được tiến hành từ tháng 5/2014 và mất một năm mới hoàn thành.

Duy Nhật

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.