Phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 22/7, lực lượng chức năng các tỉnh Điện Biên, Quảng Bình phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, nội tạng động vật nhập lậu, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Chú thích ảnh
Đối tượng Ly Lao Giảng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 5 bánh heroin

Ngày 22/7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 5 bánh heroin. Đối tượng này đã từng bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù vào năm 2022.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 22/7, tại xã Sa Lông, huyện Mường Chà, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Ly Lao Giảng (sinh năm 1978, trú tại xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa) đang vận chuyển trái phép 5 bánh heroin, cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Giảng khai nhận số heroin nói trên mua của một người đàn ông người Lào (không rõ lai lịch) tại khu vực biên giới; trong lúc vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phát hiện vụ vận chuyển gần 3 tấn nội tạng động vật nhập lậu

Chú thích ảnh
Công an tỉnh Quảng Bình và lực lượng chức năng phối hợp phát hiện, bắt vụ vận chuyển gần 3 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: TTXVN phát

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và lực lượng Quản lý thị trường tỉnh vừa phát hiện vụ vận chuyển gần 3 tấn nội tạng động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, lúc 16 giờ 20 phút ngày 21/7, tại Km643+700m Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đón dừng xe ô tô 38C-16x.xx, do lái xe Lê Tiến Hưng (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 244 thùng nội tạng động vật (mề gà) có xuất xứ nước ngoài, với tổng khối lượng gần 3 tấn. Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển.

Lái xe Lê Tiến Hưng khai nhận, toàn bộ số hàng hóa trên được mua từ tỉnh Quảng Trị, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ; khi đang trên đường vận chuyển thì cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan chức năng các địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các vụ việc trên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.