Phát hiện 70.000 loại virus chưa từng biết tới trong ruột con người

Các nhà khoa học đã xác định được trên 70.000 loại virus chưa từng được biết tới trong ruột con người và ký sinh trên các vi khuẩn sống ở đó. Tuy nhiên, tác động của các virus này tới cơ thể con người vẫn là điều bí ấn.
Chú thích ảnh
Thể thực khuẩn là loại virus ký sinh trên vi khuẩn. Ảnh: Livesicence

Theo trang livescience.com, hệ vi sinh vật trong ruột là một cộng đồng vi khuẩn có trong hệ tiêu hóa con người. Hệ này đóng vai trò quan trọng trong tiêu hóa thức ăn và điều hòa hệ miễn dịch, nhưng nhiều nghiên cứu cũng cho rằng mất cân bằng trong vi khuẩn đường ruột có thể dẫn tới bệnh gan, béo phì và dị ứng.

Tuy nhiên, con người hầu như biết rất ít thông tin về hệ vi sinh vật này. Mặc dù hệ vi sinh vật có rất nhiều vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn và virus, nhưng các nghiên cứu trước này hầu như chỉ tập trung vào vi khuẩn đường ruột vì dễ xác định các loại vi khuẩn này hơn.

Trong nghiên cứu mới, một nhóm nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích vi sinh vật sống để xác định các loại virus trong ruột. Phương pháp này gồm phân tích mọi loại vật liệu gien của cộng đồng vi khuẩn cùng lúc và sau đó lập bản đồ chuỗi gien riêng cho từng loại. Họ đã phân tích trên 28.000 mẫu hệ vi sinh vật đường ruột từ 28 quốc gia.

Quá trình này cho thấy có các bộ gien hoàn chỉnh của hơn 140.000 loại virus sống trong ruột người. Tuy nhiên, một người chỉ có một lượng nhỏ trong số các loại virus này.

Mặc dù nhiều loại virus sống trong ruột người nhưng các nhà nghiên cứu tập trung vào các virus có thể ký sinh trên vi khuẩn. Các virus này được gọi là thể thực khuẩn.

Các nhà nghiên cứu chỉ tìm hiểu về thể thực khuẩn vì họ vẫn đang xem xét vai trò của chúng trong sức khỏe con người. Theo tác giả nghiên cứu chính Luis Camarillo-Guerrero tại Viện Wellcome Sanger ở Anh, có thể nói rằng phần lớn không có hại cho con người và đơn giản chúng chỉ là thành phần không thể thiếu trong hệ vi sinh vật trong cơ thể người.

Thể thực khuẩn có thể đóng vai trò trung tâm trong hệ vi sinh vật đường ruột bằng cách tạo cho vật chủ vi khuẩn các đặc điểm có lợi và tác động tới cách phát triển của vi khuẩn.

Ông Camarillo-Guerrero nhận định: “Các cộng đồng vi khuẩn là thành phần quan trọng trong ruột con người nên không khó để thấy rằng các thể thực khuẩn có thể đóng vai trò quan trọng trong duy trì trạng thái cân bằng lành mạnh trong ruột con người”. Dù vậy, có những trường hợp mà thể thực khuẩn góp phần gây ra bệnh cho con người. Ví dụ cả bệnh bạch hầu và ngộ độc thịt đều do các chất độc có chứa gien thể thực khuẩn gây ra.

Các nhà nghiên cứu đã đưa thông tin về bộ gien của các virus này vào cơ sở dữ liệu mới mà họ thiết lập có tên Cơ sở dữ liệu Thể thực khuẩn đường ruột. Dựa vào đó, họ có thể nghiên cứu sâu hơn về các virus này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.