Phật giáo Việt Nam thể hiện vai trò, vị thế tôn giáo lớn có uy tín và trách nhiệm

Ngày 22/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng tổ chức Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự kỳ V, khóa IX, tổng kết công tác Phật sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chú thích ảnh
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (phải), Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm năm 2025 cho Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm ban đạo từ và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2025 cho 934 vị Tăng Ni.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Hòa thượng, chư Tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Hội nghị.

Chú thích ảnh
Ổng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận, đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác Phật sự năm 2025, thể hiện vai trò, vị thế của một tổ chức tôn giáo lớn có uy tín và trách nhiệm, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững hình ảnh Phật giáo trong lòng dân tộc.

Năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trân trọng đề nghị chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng Hiến chương, quy định pháp luật, tiếp tục duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. 

Đồng thời, các bên liên quan tiếp tục hưởng ứng, vận động tăng ni, Phật tử tham gia vào các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục lan tỏa giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, phát huy giá trị nhân văn, nhân ái của Phật giáo trong đời sống xã hội thông qua hoạt động từ thiện, nhân đạo… Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ luôn quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo nói chung, trong đó có Giáo hội Phật giáo hoạt động theo Hiến chương của Giáo hội và quy định của pháp luật. 

Chú thích ảnh
Các chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Hội nghị.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin, Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác Phật sự năm 2025; chủ động thích ứng, từng bước đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tôn giáo lớn, đồng hành cùng dân tộc và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, Trung ương Giáo hội tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, ngành liên quan, bảo đảm hoạt động Phật sự được triển khai đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ vai trò xã hội của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng...

Năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tập trung tiếp tục lấy ý kiến tu sửa Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8; tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X; tiếp tục số hóa công tác hành chính văn phòng của Giáo hội…

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận báo cáo công tác tổng kết của một số Ban chuyên môn; góp ý Dự thảo lần thứ 2 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi; thảo luận, cho ý kiến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X; tổ chức nghi thức tấn phong giáo phẩm…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.