Phật giáo Việt Nam đến với châu Phi

Mới đây, tại thủ đô Maputo, Mozambique, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại lễ ra mắt Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique và khởi động kế hoạch thành lập Trung tâm Phật giáo tại Mozambique.

Đây sẽ là trung tâm đầu tiên của Phật giáo Việt Nam tại châu Phi, góp phần đưa những tư tưởng nhân văn, giáo lý hướng thiện của đạo Phật nước ta đến với bạn bè châu Phi.

Phật giáo Việt Nam đến với châu Phi ảnh 1

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tham dự Đại lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS; Thượng tọa Thích Đồng Huệ, Ủy viên HĐTS; Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique cùng nhiều tăng ni, Phật tử, bà con cộng đồng người Việt tại Mozambique, Angola và Nam Phi.

Về phía chính quyền địa phương có Tổng Cục trưởng Tổng cục Tôn giáo Mozambique, Arao Litsuri, đại diện Chính phủ Mozambique và các đại diện của Thị trưởng, Hội đồng thành phố Maputo, Bộ Văn hóa và Du lịch Mozambique cùng nhiều người dân địa phương và nước ngoài sinh sống tại Maputo có nhiều quan tâm đến Phật giáo và văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện đánh giá đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam hiện diện tại châu Phi xa xôi.

Thượng tọa đánh giá cao việc Chính phủ Mozambique đã cấp phép hoạt động cho Hội Phật giáo đầu tiên của Mozambique do Phật giáo Việt Nam làm đại diện; bày tỏ mong muốn hội góp phần tạo mối đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Mozambique; giữ gìn bản sắc dân tộc và truyền thống văn hóa Việt Nam; hướng dẫn Phật tử nghiên cứu Phật pháp, tu tập tâm linh, tham gia các công tác xã hội nhằm củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thượng tọa cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn phát triển tại đây một Trung tâm Phật giáo Việt Nam cho khu vực châu Phi. Hội Phật giáo cũng đã mua một khu đất rộng trên 4 hécta để phục vụ dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam, trong đó trung tâm là một ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam.

Đại diện cho Chính phủ Mozambique, ông Arao Litsuri đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ tư pháp, Hiến pháp và Tôn giáo về việc thành lập Hội Phật giáo cho Đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong phát biểu, ông Litsuri bày tỏ sự ngưỡng mộ những giá trị văn hóa cao đẹp của Phật giáo Việt Nam; mong muốn các Phật tử góp phần truyền bá văn hóa mang đậm tính nhân văn, hướng thiện và hòa bình của cộng đồng người Việt đến với người dân Mozambique, đồng thời đóng góp vào công tác từ thiện, xóa đói giảm nghèo tại Mozambique.

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung đã chuyển đến Đại lễ thư của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chúc mừng Hội Phật giáo tại Mozambique; bày tỏ mong muốn hội sẽ trở thành ngôi nhà chung, giúp bà con sống hướng thiện, tốt đời, đẹp đạo, góp phần đem lại an lạc, thái bình cho nhân dân hai nước và là cầu nối tích cực góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Nhà nước Việt Nam và Mozambique.

Nhân dịp Đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao cho Bộ Giáo dục Mozambique món quà từ thiện gồm 300 chiếc cặp dành cho học sinh nghèo của tỉnh Tête, vùng núi miền Trung Mozambique và dâng hương lên Ban thờ Tổ quốc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, cầu an lành cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Mozambique.

Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique ra mắt theo Quyết định số 275/QĐ/HĐTS ngày 11/10/2017 của GHPGVN-HĐTS và sự chấp thuận của Chính phủ Mozambique, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo Phật tử đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mozambique.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.