Phát động xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn ở Bù Đăng, Bù Đốp

Ngày 29/8, tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng và xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp), Tỉnh ủy – HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ phát động hưởng ứng khởi công xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đây là chủ trương, kế hoạch đã được đưa vào Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Phước nhằm tiến tới chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chú thích ảnh
 Lễ phát động xây đường, xóa hộ nghèo. 

Huyện Bù Đăng và Bù Đốp được chọn làm điểm phát động chương trình. Theo đó, huyện Bù Đăng được giao chỉ tiêu xây dựng 90 km đường giao thông nông thôn và giúp 150 hộ thoát nghèo. Nguồn kinh phí dự trù hỗ trợ 150 hộ thoát nghèo hơn 8,4 tỷ đồng. Đến nay, huyện Bù Đăng đã phê duyệt 64,2 km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư hơn 50,57 tỷ đồng và đã thực hiện được 40,6 km. Còn lại 25,8 km hiện đang hoàn thành hồ sơ, thủ tục để phê duyệt và triển khai thực hiện.

Còn huyện biên giới Bù Đốp được tỉnh giao xây dựng 70 km đường và xóa 97 hộ dân tộc thiểu số nghèo. Huyện đã hoàn thành trên 25 km đường bê tông xi măng và dự kiến đến tháng 11 sẽ hoàn thành chỉ tiêu tỉnh phân bổ. Đối với giảm nghèo, huyện đã khảo sát, xem xét nhu cầu để giúp các hộ thoát nghèo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm 100 hộ dân tộc thiểu số nghèo.

Tại điểm Bù Đốp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao bảng biểu trưng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo huyện Bù Đốp và 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau lễ phát động, đoàn đã tổ chức ra quân khởi công làm hơn 550 m đường bê tông xi măng tại tổ 4, thôn 7 theo cơ chế đặc thù; đồng thời khởi công xây dựng 5 căn nhà cho 5 hộ dân tộc thiểu số nghèo của xã Thiện Hưng.

Chú thích ảnh
Lễ phát động xây đường, xóa hộ nghèo. 

Chương trình xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số được giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng ban theo Quyết định số 1261-QĐ/TU, ngày 28/2/2019 của Tỉnh ủy, cơ quan thường trực là Ban Dân tộc tỉnh. Theo Kế hoạch số 168 KH/TU, ngày 8/4/2019 của Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu cụ thể cho 11 huyện, thị xã, thành phố, theo đó, Bù Đốp 97 hộ, Lộc Ninh 100 hộ, Hớn Quản 150 hộ, Bù Gia Mập 150 hộ, Đồng Phú 80 hộ, Bù Đăng 150 hộ, Phú Riềng 100 hộ, Chơn Thành 65 hộ, Phước Long 17 hộ, Bình Long 79 hộ và Đồng Xoài 12 hộ. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 1261, tổng số tiền thực hiện xóa 1.000 hộ nghèo là 73 tỷ 969 triệu đồng.

Còn đối với việc xây dựng 1.000 km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, tính đến ngày 30/6/2019, tỉnh đã thực hiện được 181,42km, đạt 18% kế hoạch giao. Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn cho 7 huyện, thị xã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 141,2 tỷ đồng.

Dự kiến đến ngày 30/11/2019, tỉnh sẽ xây dựng xong 1.000 km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù và xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.