Phát động thi đua hoàn thành dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Chiều 15/10, tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát động thi đua. 

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, từ nay đến hết năm 2025, còn khoảng 400 ngày đêm để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn của dự án với giá trị xây lắp còn phải thực hiện trên 4.300 tỷ đồng giai đoạn 1 và dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng của một số hạng mục giai đoạn 2. Do đó, các cấp, ngành của tỉnh, các nhà thầu cần tập trung thi đua giải phóng mặt bằng, phấn đấu trong tháng 12/2024 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Ngoài ra, các đơn vị thi đua tổ chức thi công; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học để thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong năm 2025; thi đua quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế để bảo đảm về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động; thi đua cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian lập, thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Để thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị, cá nhân có liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chủ động kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chú thích ảnh
Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đang được khẩn trương thi công.

Các đơn vị thực hiện dự án chủ động phối hợp thực hiện dự án đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", đặc biệt là huy động đầy đủ thiết bị, nhân lực, tài chính, vật liệu để thi công "3 ca 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết". Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thi công phải đảm bảo chất lượng; thủ tục, trình tự phải đầy đủ và tuyệt đối an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua tập trung giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, sớm bàn giao đất tại định cư; vận động Nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước, đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý dự án, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu trong quá trình thực hiện; kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng, không thực hiện đúng cam kết.

Ban Quản lý sẽ động viên, khen thưởng và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này theo quy định.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các đơn vị thi công. 

Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Tuyên Quang, các huyện Yên Sơn, Hàm Yên và giám đốc các đơn vị thi công, ban quản lý dự án đã ký cam kết tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng và các hạng mục thi công của dự án.

Dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quan là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải, được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài tuyến 77 km. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 69,7 km, nền đường rộng 12m, thiết kế 7 nút giao liên thông, 3 nút giao bằng, 96 hầm chui, 24 cầu; quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh. Tiến độ thi công trong thời gian 24 tháng và hoàn thành dự án trong năm 2025.

Đến nay, mặt bằng thi công đã bàn giao 57/69,7 km và đang triển khai thi công xây dựng 24/24 khu tái định cư; thi công đồng loạt 6 gói thầu xây lắp phần đường và 17/24 cầu trên tuyến, với 80 mũi thi công, gần 500 máy móc, thiết bị. Tổng giá trị thực hiện lũy kế đạt hơn 628 tỷ đồng, tương ứng khoảng 12,6% giá trị hợp đồng.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.