Phát động sáng tác tranh cổ động về bình đẳng giới

Ngày 16/7/2013, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2013.

Ngày 16/7/2013, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2013.


Các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có thể tham gia dự thi.


Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, bao gồm: Chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể thao du lịch, y tế, gia đình; Tuyên truyền về thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015; Tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Tuyên truyền về các hình thức phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…


BTC sẽ trao 1 giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng).


Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 86A ngõ III Lê Văn Hưu, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 20/8/2013.


P.Lan

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.