Phát động hai cuộc thi nhiếp ảnh quy mô lớn

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động hai cuộc thi nhiếp ảnh vào ngày 30/5 tại Hà Nội; đó là cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 (VN - 13) và cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc chủ đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam" năm 2014.

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động hai cuộc thi nhiếp ảnh vào ngày 30/5 tại Hà Nội; đó là cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 (VN - 13) và cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc chủ đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam" năm 2014.


Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam có sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế FIAP, dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới. Đây là hoạt động nghiệp vụ quy mô quốc tế nhằm tiếp tục tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu quốc tế của nhiếp ảnh nước nhà; đồng thời, cũng là dịp để công chúng tiếp xúc với các tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bằng nhiều thủ pháp, kỹ thuật khác nhau của các nhiếp ảnh gia toàn thế giới.


Đề tài cuộc thi gồm 4 nội dung, chung cho ảnh màu và ảnh đơn sắc: tự do, thiên nhiên, du lịch, chân dung nghệ thuật. Mỗi tác giả dự thi được gửi tối đa 4 ảnh cho mỗi nội dung, không chấp nhận tác phẩm chắp ghép, chỉnh sửa, làm thay đổi hình ảnh nguyên bản. Ảnh dự thi phải đảm bảo chưa từng đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm ở các cuộc thi quốc tế có ký hiệu VN hoặc cuộc thi cấp quốc gia do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, phối hợp tổ chức tại Việt Nam trước đó.


Thời hạn nhận ảnh dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 từ ngày 30/5 đến hết ngày 31/8.


Thanh Giang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.