Phát động du lịch Việt Nam tại Campuchia

Chiều 29/8, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Du lịch Campuchia đã long trọng tổ chức “Chương trình phát động thị trường du lịch Việt Nam tại Campuchia”.
Phát động du lịch Việt Nam tại Campuchia ảnh 1

Quang cảnh chương trình phát động. Ảnh: Danh Chanh Đa (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi du khách và thúc đẩy kết nối điểm đến du lịch giữa hai nước, chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia. 
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự chương trình, đại diện phía Việt Nam có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, Tham tán công sứ, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Bảo, cùng đại diện các cơ quan quản lý du lịch tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh và các doanh nghiệp du lịch. Đại diện phía Campuchia có Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon, cùng hơn 120 doanh nghiệp, lữ hành, khách sạn, hiệp hội, cơ quan truyền thông. 
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường trao đổi du khách, phát triển du lịch. Các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước như Hiệp định hợp tác du lịch năm 1995, Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch năm 2015, chính là cơ sở quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. 
Về phần mình, Bộ trưởng Thong Khon đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch giữa hai nước; đồng thời thông báo việc Chính phủ Campuchia đang triển khai một số dự án lớn nhằm tăng cường kết nối điểm đến du lịch với Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt như cuối năm nay, Campuchia sẽ bắt đầu xây dựng cảng Kampot, giáp tỉnh Hà Tiên. Dự án này sau khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối du lịch với đảo Phú Quốc và các tỉnh miền Nam của Việt Nam. 
Bộ trưởng Thong Khon nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia có nhiều tiềm năng du lịch, không chỉ phục vụ du khách hai nước mà còn là cầu nối để thu hút khách từ các nước khác đến tham quan. Bộ trưởng Thong Khon hy vọng, với cơ sở hạ tầng giao thông hai nước đã và đang được xây dựng mới, cùng với việc phát triển các tuyến bay thẳng, phát triển các sản phẩm du lịch mới, ngành du lịch của hai nước sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. 
Năm 2016, trao đổi khách du lịch giữa hai nước đạt khoảng 1,17 triệu lượt, trong đó gần 212.000 lượt du khách Campuchia đến Việt Nam và gần 960.000 lượt du khách Việt Nam du lịch Campuchia. Campuchia hiện nằm trong nhóm 15 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Tính đến tháng 7, năm nay Việt Nam đã đón hơn 131.000 lượt du khách Campuchia, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.