Phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo'

Nhân kỷ niệm 87 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự, chủ trì lễ phát động Cuộc thi.

Phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo' ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan thông tấn, báo chí, hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và công dân trong việc phát hiện, giới thiệu, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Đây cũng là dịp để tuyên dương những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài dân vận; tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội; qua đó phát hiện, phản ánh trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những tấm gương là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, cơ sở trên phạm vi cả nước.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành.

Phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo' ảnh 2

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm báo chí có nội dung về tấm gương “Dân vận khéo” đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí kể từ thời điểm phát động Cuộc thi.

Khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Báo chí cách mạng luôn có vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự nghiệp phát triển, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn cuộc thi sẽ tạo không gian rộng mở, thiết thực dưới nhiều góc độ phong phú, sâu sắc hơn; thôi thúc thêm nhiều cá nhân, tập thể có những hành động tích cực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các tác giả tham dự Cuộc thi sẽ mở rộng phạm vi, đề tài; giới thiệu những tấm gương đang công tác trong chính quyền làm tốt công tác dân vận; các tấm gương tham gia giám sát, phản biện, góp ý, kiến nghị hoàn thiện công tác dân vận nhằm tạo sức lay động lớn trong xã hội.

Trong năm 2018 và 2019 sẽ diễn ra chấm sơ khảo, chọn bài vào vòng chung kết, sơ kết Cuộc thi. Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức năm 2020 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020).

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.