Phát biểu ghi hình của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Phiên toàn thể Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ IV

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko, ngày 18/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ IV bằng hình thức phát biểu ghi hình.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ IV bằng hình thức phát biểu ghi hình. Ảnh: An Đăng/TTXVN

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu ghi hình của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân:

"Kính thưa bà Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga,

Thưa các vị Trưởng đoàn,

Thưa quý vị và các bạn,

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức đã dành cho tôi vinh dự được phát biểu tại Phiên toàn thể Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ IV; xin gửi lời chào đoàn kết, hữu nghị và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả quý vị.

Tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu. Qua 3 lần tổ chức, Diễn đàn đã thực sự trở thành sự kiện quốc tế quan trọng, là nơi để trao đổi, chia sẻ về những cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, Diễn đàn lần thứ IV với chủ đề “Phụ nữ vì sự củng cố lòng tin và hợp tác toàn cầu” truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về vai trò của phụ nữ không chỉ đóng góp cho sự phát triển của quốc gia mình, mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới hòa bình và sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Thưa quý vị và các bạn,

Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Sau gần 4 thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới, từ một nước nghèo, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN, thứ 35 trên thế giới, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tuy còn một số thách thức, nhưng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam được nâng lên rõ rệt ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực kinh tế. Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ IV bằng hình thức phát biểu ghi hình. Ảnh: TTXVN

Thưa quý vị và các bạn,

Thế giới hôm nay đang phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa từ các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, khu vực và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó, phụ nữ với tư cách là những sứ giả của hòa bình và bác ái, cần được đặt ở vị trí trung tâm và trao nhiều quyền hơn trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Thông qua Diễn đàn nay, một lần nữa, Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ sự phát triển của phụ nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ tiếp cận với các xu hướng tích cực của thời đại và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho những mục tiêu cao cả mà Liên hợp quốc đã đề ra.

Xin chúc Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ IV thành công tốt đẹp.

Chúc bà Valentina Matvienko cùng quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.